Hãng tin AP dẫn thông báo của văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, ông Paul Pelosi bị bắt vào lúc 11h44 tối 28/5 tại hạt Napa, phía bắc San Francisco. Ông có thể phải đối mặt với các cáo buộc gồm lái xe khi say rượu và có nồng độ cồn trong máu cao hơn 0,08. 

Số tiền bảo lãnh mà ông Paul Pelosi phải nộp cho hai tội danh trên là 5.000 USD. 

Phát ngôn viên của bà Pelosi là Drew Hammil nói: "Chủ tịch Hạ viện không bình luận về các vấn đề riêng tư đã xảy ra trong khi bà đang có mặt ở Bờ Đông". Lúc chồng bị bắt, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang ở Providence, đảo Rhode để phát biểu tại trường đại học Brown. 

Ông Paul Pelosi, người San Francisco, kết hôn với bà Nancy từ năm 1963. Hai người có với nhau 5 con. 

Hoài Linh