Một đám cưới diễn ra tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) vào ngày 3/10 vừa qua khiến nhiều người tò mò.

Cũng như bao đám cưới khác, đến giờ đẹp, chú rể ăn mặc chỉnh tề để đón dâu. Tuy nhiên, khi đến nhà cô dâu, cả chú rể và dàn phù rể bị ngăn lại và yêu cầu hoàn thành thử thách mới có thể vào trong. Họ phải làm xong bài thi IELTS thì chú rể mới được rước dâu về. 

Phần thử thách này khiến tất cả quan khách bất ngờ. Nhiều người ngơ ngác vì không biết đây là ý tưởng của ai. 

Dàn phù rể nghiêm chỉnh làm bài thi tiếng Anh.

Đáp lại nhà gái, dàn phù rể sẵn lòng làm bài thi và hoàn thành gần như chính xác toàn bộ. Sau đó cả đoàn được vào trong nhà, chú rể thực hiện nghi lễ rước dâu. 

Được biết, cả cô dâu chú rể đều đang theo học Tiến sĩ tại trường Đại học Bắc Kinh - một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Trung Quốc. Dàn phù dâu phù rể cũng là bạn bè của họ và có học vấn không hề thua kém. 

Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng màn thử thách này khá văn minh không gây phản cảm như những trò trêu chọc cô dâu chú rể ở những đám cưới khác. 

Sau màn giải đề thi, chú rể được vào rước dâu. 

“Náo hôn” là một trong những phong tục cưới của người Trung Quốc. Vào ngày này, khách bên nhà trai sẽ trêu chọc cô dâu chú rể và các phù dâu bằng những trò vui của họ. Tuy nhiên, có nhiều người đùa quá đà khiến cô dâu chú rể rơi vào tình huống khó xử. Vì vậy dần dần những trò “náo hôn” cũng trở nên văn minh hơn. 

Theo Sohu