“Bà Pelosi đã lần lượt gặp gỡ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Halimah Yacob và nhiều thành viên khác trong nội các. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Lý Hiển Long đã hoan nghênh cam kết của Mỹ về việc can dự mạnh mẽ hơn nữa trong khu vực, đồng thời hai bên cũng thảo luận về những phương thức nhằm tăng cường sự tham gia kinh tế của Mỹ thông qua các sáng kiến như Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF)”, hãng tin AP dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AP

“Thủ tướng Lý Hiển Long và bà Pelosi cũng thảo luận về cuộc xung đột Ukraine, hiện tượng biến đổi khí hậu... Ông Lý đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định Mỹ-Trung đối với nền hòa bình và an ninh trong khu vực”, thông cáo viết thêm. 

Hãng AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, dự kiến bà Pelosi sẽ tới thăm Malaysia vào ngày mai (2/8) và có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun.