Sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đạt 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 95,6% tổng số phiếu thu về).

ongnguyenkhactoan-1-1.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp. Ảnh: X.N.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, 53 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2021. 

Còn ông Nguyễn Tấn Tuân, 59 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Mạnh Dũng, đạt 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,1%). Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đạt 40 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,9%). 

Tại kỳ họp lần này có 4 người không lấy phiếu tín nhiệm lại do mới được HĐND tỉnh bầu trong năm 2023, là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao.