- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ: Được phục vụ trong Quân đội là vinh dự lớn lao.

Sau những ngày giao chuyển thời tiết, Hà Nội sớm nay lạnh cắt. 

Hơn 4.500 thanh niên của 30 quận, huyện, thị xã Hà Nội đi thực hiện nghĩa vụ quân sự đồng loạt được giao quân tại các điểm.

{keywords}

Tại điểm giao nhận quân tại công viên Văn hóa Đống Đa, dưới chân tượng đài anh hùng Quang Trung, quận Đống Đa đã tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm nay. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến trò chuyện, thăm hỏi, động viên các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Được phục vụ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là vinh dự lớn lao

Đây là đợt giao quân đầu tiên trong năm và được thực hiện theo luật Nghĩa vụ quân sự mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Năm 2016, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố tăng 13% so với năm 2015. Chất lượng đòi hỏi cao hơn, nhất là trình độ đại học cao đẳng, trung cấp.

Trong số trên 4.500 thanh niên phát lệnh nhập ngũ đợt này có trên 50% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Toàn thành phố có 1.354 thanh niên viết đơn tình nguyện, có trên 68% tỷ lệ quận nhân đạt sức khỏe loại 1, loạt 2, tuổi đời từ 18 đến 25.

Trò chuyện với các tân binh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, được phục vụ trong lực lượng QĐND Việt Nam anh hùng là vinh dự lớn lao. Ông mong muốn các tân binh tập trung rèn luyện, học tập để sớm trưởng thành, quay về xây dựng địa phương.

{keywords}
Bà và mẹ tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ

Trước đó, tại hội trường Bộ Tư lệnh thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp trên 440 gương mặt trẻ tiêu biểu tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình khẳng định: Đây là môi trường tốt để thanh niên trau dồi kiến thức, kỹ năng về quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ.

{keywords}
Cái ôm thật chặt với những người ở lại

{keywords}
Tân binh viết thư gửi lại bố ở quê nhà trước ngày nhập ngũ

{keywords}
Tân binh Nguyễn Hoài Nam với bạn gái trước giờ chia tay

{keywords}
Những cái ôm thật chặt của bạn gái dành cho tân binh Nguyễn Hoài Nam

{keywords}
 Bà dặn cháu giữ gìn sức khỏe, luyện tập chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao

{keywords}
 Có hơn 50% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

{keywords}
Người thân trong giây phút chia tay các tân binh lên đường 

{keywords}

Phạm Hải