Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Indonesia và Iran từ ngày 4-10/8.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Indonesia tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA sắp tới.

Cuối năm 2022, hai nước đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Chủ tịch Quốc hội hy vọng hai bên sẽ sớm thúc đẩy cơ quan lập pháp mỗi nước xem xét phê chuẩn để sớm thực thi thỏa thuận quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Indonesia ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Còn trong cuộc tiếp Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp. Năm 2023, hai nước đã có nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (4/8/1973 - 4/8/2023). Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn duy trì thúc đẩy hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Iran.

Đại sứ Iran cho rằng, dấu mốc trong chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai bên chia sẻ quan điểm, cách thức để tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là những lĩnh vực Iran có tiềm năng, thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Iran Ali Akbar​. Ảnh: Quốc hội

Hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Iran có ý nghĩa quan trọng nhất. Đại sứ tin tưởng đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước.