- Sau khi tuyên án đối với 3 bị cáo gây ra vụ thảm sát 6 người rúng động, ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, chủ tọa phiên tòa nói gì về bản án vừa tuyên và những biện pháp phòng ngừa xã hội?

Chánh án Nguyễn Hữu Trí cho biết: "Mục đích đưa ra xét xử lưu động là để răn đe đối với tội phạm, cũng như tuyên truyền đối với tất cả người dân cùng có ý thức trong việc phòng ngừa tội phạm. Vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn gia đình, chuyện tình cảm của con cái, cha mẹ trong việc ngăn cản thì không lường được hậu quả như vậy. Đây là xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ dẫn đến hậu quả quá lớn.

Đối với từng gia đình cũng cần có ý thức trong việc quản lý cũng như giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, chính xác là hạn chế những gì có thể xảy ra hậu quả lớn", ông Trí nói.

Anh Sinh - Như Sỹ