“Vào hai ngày 9-10/4, các binh sĩ tham gia tập trận đã thực hiện các bài diễn tập tấn công và phòng thủ. Dự kiến trong hai ngày 13-14/4, khoảng 2.000 binh sĩ Estonia sẽ tham gia bài tập trận chiến thuật theo cấp tiểu đoàn”, thông cáo từ Lữ đoàn số 1 của quân đội Estonia viết.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia

Thiếu tá Ru Streatfeild, chỉ huy nhóm tác chiến NATO tại Estonia cho biết, cuộc tập trận lần này có sự góp mặt của binh sĩ tới từ một số quốc gia như Estonia, Đan Mạch, Anh, Pháp, Bỉ,…

“Cuộc tập trận Bold Dragon cũng có nhiều bài diễn tập trên không, với sự tham gia của các chiến cơ F-16 thuộc Không quân Bỉ, tiêm kích Eurofighter và trực thăng Wildcat của Anh cùng các máy bay chiến đấu Estonia. Trong những ngày tới, các đơn vị của Anh, Đan Mạch và Pháp sẽ trình diễn kỹ năng chiến đấu, với mục tiêu hợp nhất cùng Lữ đoàn số 1 Estonia như một đơn vị quân sự hiệu quả”, Thiếu tá Streatfeild nói.

Theo hãng tin RT, cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh khối NATO kể từ cuối tháng Hai tới nay đã điều động khoảng 40.000 binh sĩ tới các quốc gia trong khu vực Đông Âu.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia
Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia
Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia
Ảnh: Colonel Dai Bevan/ Twitter
Ảnh: Colonel Dai Bevan/ Twitter
Ảnh: Colonel Dai Bevan/ Twitter

Xem tin quân sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần