Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa TAND Tối cao và Ủy ban ATGT Quốc gia về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2023-2030, Báo Công lý phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Tìm hiểu pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”.

Theo Ban tổ chức, những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và thường xuyên có sự chỉ đạo các cấp, ban, ngành thực hiện.

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới đã cụ thể hóa các giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT, trong đó có hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

phap luat 1.png
Thẩm phán toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Biên Thuỳ phát biểu. 

Với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa TAND Tối cao và Ủy ban ATGT Quốc gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT; phát huy thế mạnh và nguồn lực sẵn có giữa hai cơ quan, Chương trình góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật nói chung và trật tự, an toàn giao thông nói riêng trong các tầng lớp nhân dân.

Thực tế, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT qua hoạt động xét xử có ý nghĩa thiết thực và dễ dàng đi vào cuộc sống. Những năm qua, nhiều địa phương đã lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa giả định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

phap luat.png
Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) giải đáp câu hỏi về tình huống giao thông. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tuy nhiên, quá trình tổ chức phiên tòa giả định ở nhiều địa phương gặp không ít khó khăn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng thuần thục, sáng tạo mô hình phiên tòa giả định vào phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng, Báo Công lý phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức nghiên cứu, xây dựng Bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định” và tổ chức thực hiện chương trình này.

Chương trình tái hiện các vụ án được TAND các cấp xét xử với những tình huống liên quan đến hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà người dân thường gặp phải, thông qua các video clip tình huống thể hiện rõ nét hành vi vi phạm, đồng thời làm nổi bật diễn biến của các phiên tòa xét xử.

phap luat 2.png
Học sinh, sinh viên Thủ đô tham dự chương trình. 

Ông Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TAND Tối cao cho biết: “Phiên tòa giả định là cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát thực tế tại nhiều địa phương. Cùng với các hình thức truyền thông, giáo dục pháp luật trực tiếp tại các trường học, cộng đồng dân cư, việc tuyên truyền qua hình thức phiên tòa giả định đã tạo chuyển biến mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.”

Đánh giá về Bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, Bộ tài liệu là sự kết hợp hài hòa giữa các thủ pháp nghệ thuật hình ảnh truyền hình và tương tác thực tế.

Theo ông Khuất Việt Hùng, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử sẽ góp phần hoàn thiện việc đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương khi thực hiện công tác này.

Ông Khuất Việt Hùng tin tưởng, trong thời gian tới, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống TAND cùng phối hợp sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo dựng môi trường văn minh, an toàn.

Lê Tuyết Nhung, Vũ Văn Điệp, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Hoàng Hà