Theo VOA, xung đột chính trị và quân sự ở Libya đã bị hun nóng hôm 25/8 sau khi liên minh Hồi giáo đang kiểm soát thủ đô Tripoli bổ nhiệm một thủ tướng mới và tuyên bố Quốc hội mới được bầu là không có hiệu lực và bị khuyết.

Ngoại trưởng Libya tại một cuộc họp
Đáp lại, Thủ tướng đang tại nhiệm Abdullah al-Thani gọi lực lượng Hồi giáo tại Tripoli là "những kẻ bạo ngược" và khẳng định lực lượng này không thể cai quản đất nước bằng vũ lực.
Các nhóm chính trị đối lập của Libya hôm 25/8 đã thách đấu lẫn nhau khi mối thù về chính trị và quân sự tăng cao.
Thủ tướng mới tái nhiệm Abdullah al-Thani nói với các nhà báo tại thành phố Tobruk, đông Libya rằng các chiến binh Hồi giáo Fajr - hiện đang chiếm giữ sân bay ở thủ đô, đang cố "áp đặt ý muốn của họ bằng vũ lực" và các động thái chính trị của nhóm này là "bất hợp pháp".
Ông Thani nói thêm, bất cứ cuộc họp nào của Quốc hội cũ đều là bất hợp pháp. Theo ông này, quốc hội mới của Libya - được bầu vào tháng 6, là cơ quan duy nhất có quyền bổ nhiệm và mọi người dân Libya nên đoàn kết quanh cơ quan này.
Thủ tướng Thani buộc tội chiến binh Fajr cư xử kiểu độc tài, gợi nhớ lại nhà độc tài Gaddafi. Chính phủ - theo ông này - đã từ lâu không còn hoạt động ở Tripoli do bất ổn và Thani buộc tội chiến binh Fajr đốt nhà và văn phòng của ông.
Trước đó, nhà chính trị được người Hồi giáo ủng hộ là Omar Hmaidan đã phát biểu tại một cuộc họp báo tại Tripoli, tuyên bố mình thay thế ông Thani.
"Abdullah al-Thani đã bị bãi chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Omar Omar Suleiman Salah al-Hassi đã được bổ nhiệm để thành lập một chính phủ dân tộc mới vào tuần tới, sau khi tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Quốc hội Nouri Bou Sahmein", ông Hmaidan nói.
- Hoài Linh