XEM CLIP:

Trung tuần tháng 5, chúng tôi lại có dịp về quê hương Nam Đàn, chính quyền địa phương đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và khai hội Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2023. Vào mùa này, hoa sen đua nhau khoe sắc, tỏa hương.

Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn (Nghệ An) Đặng Văn Trung chia sẻ, với vị trí địa lý thuận lợi vừa đồng bằng, vừa đồi núi xen kẽ, Nam Đàn có 3 dãy núi lớn bao quanh: Dãy núi Thiên Nhẫn bên kia sông Lam, dãy núi Đại Huệ ở phía Bắc và Đông Bắc, dãy núi Hùng Sơn ở phía Tây Bắc như bức tường thành tự nhiên chở che cho những cánh đồng lúa vàng, bãi ngô, nương dâu xanh mướt dọc đôi bờ sông Lam.

Một trong những nét đặc trưng nổi bật trên dãy núi Thiên Nhẫn là rú Voi đã tồn tại hàng ngàn năm trên mảnh đất Nam Đàn. Mạch núi từ ngọn Động Chủ trong núi Thiên Nhẫn dẫn đến đây nổi lên như dáng một con Voi thò vòi xuống dòng sông Lam.

Buổi lễ phát động xây dựng công trình tưởng nhớ Bác Hồ trên rú Voi thuộc dãy núi Thiên Nhẫn. Ảnh HĐ
Hàng ngàn ngày công do đoàn thanh niên, bộ đội và công an địa phương thực hiện trên núi cao. Ảnh: HĐ

Theo dòng lịch sử, anh Trung cho biết, từ năm 1947, để ca ngợi công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị bộ đội hành quân qua và dừng chân trên địa bàn huyện đã phối hợp cùng với đoàn viên thanh niên địa phương; thầy trò, học sinh Trường THCS Tân Lộc (nay là THCS Nam Tân, Nam Lộc) khắc nên dòng chữ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm” trên dãy núi.

Sau khi Bác Hồ qua đời năm 1969, đến năm 1972, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, để tưởng nhớ tới Bác Hồ và lời hiệu triệu nhân dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Đảng ủy xã Nam Tân đã đề ra chủ trương sửa lại dòng chữ từ “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm” sang “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” cho đến tận ngày nay. 

“Dòng chữ trước đây được đào và đắp bằng đất, sau đó quét vôi trắng. Do đó chất lượng dòng chữ không được bền và thường xuyên phải tu sửa nhiều lần", anh Trung kể.

Nỗ lực xây dựng dòng chữ kiên cố

Đến năm 2017, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (1957 - 2017), được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn cho phép Đoàn thanh niên Cộng sản HCM huyện này đảm nhiệm thi công dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” tại rú Voi thuộc dãy núi Thiên Nhẫn, xã Nam Tân.

“Công trình được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa, khởi công vào tháng 16/3/2017. Sau hơn 8 tháng thi công ở trên núi cao, việc đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu hết sức khó khăn", anh Trung cho biết.

Công trình thi công từ sự đóng góp xã hội hóa. Ảnh: HĐ
Dòng chữ lúc đang hoàn thiện vào năm 2017. Ảnh: HĐ

Để xây dựng công trình này, huyện đoàn Nam Đàn đã huy động hàng ngàn ngày công từ các đoàn viên, thanh niên, lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn.

Thời gian thi công rơi vào đầu mùa nắng nóng và đến giai đoạn giữa thì gặp mưa bão, làm hỏng đường, bê tông trộn và nhiều tổ thi công liên tục thay phiên. Khó khăn nhất là vận chuyển vật liệu như xi măng, cát sỏi, sắt thép và đặc biệt là nguồn nước.

Dòng chữ ghi nhớ công ơn của Bác Hồ kéo dài khoảng 200m, mỗi chữ cao 9m và mỗi nét rộng 2m. Chữ đều được đổ bê tông cốt thép giằng chắc chắn. Tại vị trí trung tâm dòng chữ dựng cột cờ Tổ quốc cao 15m. 

“Ngày trước dòng chữ cũ đã được đào đất và rải vôi trắng. Phải đến 45 năm sau, đoàn thành niên mới phát động để xây dựng kiên cố . Công trình đã tạo điểm nhấn để nhắc nhở các đoàn viên, thanh niên và nhân dân học tập, làm theo lời Bác”, anh Trung chia sẻ giọng đầy tự hào.

Ảnh: HĐ

Cũng theo anh Trung, việc phục dựng dòng chữ trên dãy núi đã được nhen nhóm qua hàng chục năm. Công trình được xây dựng là niềm tự hào và vinh dự cho tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ. 

“Ở dưới chân núi Voi, các hộ dân ở đã tổ chức trồng sen và tạo điểm check in cho du khách khi đến với Nam Đàn tham quan. Diện tích hồ sen được trồng mới khoảng hơn 5ha, không những tạo ra cảnh quan đẹp trước ngày sinh nhật Bác Hồ ở dưới chân núi mà còn tạo ra nguồn thu nhập cho các hộ dân”, anh Trung phấn khởi nói.

Cột cờ cao 15m được đúc dựng ở giữa dòng chữ. Ảnh: HĐ
Hồ sen nở rộ phía dưới núi Voi. Ảnh: HĐ

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Văn Cảnh – Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Đàn (nguyên bí thư huyện đoàn) chia sẻ, ý tưởng xây dựng từ 2009 – 2010, vậy nhưng chưa thể thực hiện vì thiếu nguồn kinh phí, điều kiện thi công phức tạp.

“Năm 2017, khi vận động xã hội hóa xây dựng công trình trên rất thuận lợi. Duy chỉ quá trình thi công thì địa hình đồi núi hiểm trở, gặp khó khăn do thời tiết. Lực lượng trực tiếp hỗ trợ hàng trăm ngày công có công an, bộ đội và cán bộ đoàn phục vụ hậu cần”, ông Cảnh nhớ lại

Vào thời điểm đó, việc tổ chức thi công phải dùng 5 trạm bơm nước dây chuyền để đưa lên núi. Ngoài dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”, đơn vị thi công còn trồng 150 cây sao đen, 2 cây đa. 

“Khi công trình được hoàn thành thì cùng lúc tập thể Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Công trình được vinh danh là 1 trong 10 công trình thanh niên tình nguyện tiêu biểu nhất toàn tỉnh Nghệ An vào năm 2018”, ông Cảnh chia sẻ.