Ở video clip đầu tiên do youtuber Poll Kim, kịch bản sẽ nói về bàn tay trái của Phật Tổ cũng chính là ngũ hành sơn vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Tôn Ngộ Không suốt 500 năm ở chung đã làm trăm phương ngàn kế để đẩy con khỉ đi Tây Thiên. Nạn nhân Đường Tăng bị dụ bằng trăm phương ngàn kế để “hốt” con khỉ hung hăng đi Tây Thiên nhưng kết quả thật chẳng như ý.

Ở phần tiếp theo cũng do Poll Kim dịch, sau vài tập với chủ đề khác, Tây Du Ký trở lại với phần kết khi thầy trò Đường Tăng còn thiếu 1 kiếp nạn nữa mới thành chính quả. Để “lách luật” họ ra sức dụ khị Ngưu Ma Vương, vốn là một yêu quái hiền lành nhút nhát để sắp đặt một cuộc bắt cóc và giải cứu để qua thủ tục 81 kiếp nạn.

 

Theo G8