- Sáng 5/8, cô giáo Lê Na-nhân vật trong clip cô giáo xưng "mày tao" với học viên gặp gỡ với phóng viên và giải thích xung quanh sự cố vừa xảy ra.

 BẤM ĐỂ XEM CLIP

Cô Lê Na cho biết: “Học sinh thách thức tôi... Học sinh nói trung tâm lừa đảo, các cô lừa đảo. Đỉnh điểm là khi học sinh giật luôn cả đăng ký của học viên mới. Tôi cho rằng, đó là hành động không chấp nhận được”.

Cũng theo giáo viên này, bộ phận quản lý đã kiểm tra lại thông tin, phát hiện tên trên giấy đăng ký và người học không trùng khớp, nhưng vẫn tạo điều kiện cho học tiếp.

Lần đâu tiên bị học sinh giật giấy và mắng lừa đảo nên mất bình tĩnh, theo cô Lê Na nếu cả cô và học viên nói chuyện lịch sự với nhau thì chuyện đã đơn giản.

Bản thân cô thừa nhận mình đã trực tính, có phần bột phát. Sự việc vừa qua như một bài test (bài thử-PV) giúp cô nhìn lại mình, trưởng thành hơn và có cơ hội để hiểu mọi người hơn.

  • Văn Chung