cổ phần hoá

Cập nhập tin tức cổ phần hoá

'Lãnh đạo DNNN được trả lương 1,5 tỷ/năm là xôn xao'

TS Nguyễn Đình Cung nêu, "mỗi khi có ông ở DNNN được trả 1-1,5 tỉ/năm thì cả xã hội xôn xao" và lưu ý "quan trọng là họ làm ra bao nhiêu tiền".

Tập đoàn xăng dầu xin dừng dự án lọc hoá dầu tỉ đô

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh kiến nghị Chính phủ cho dừng thực hiện tổ hợp lọc hoá dầu Nam Vân Phong.

Cổ phiếu ế nặng, lỗ khẳm 2.000 tỷ: Hậu Dương Chí Dũng, Vinalines sắp lãi to

Đang lỗ luỹ kế khoảng 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên Chủ tịch HĐTV Vinalines vẫn tin tưởng sau khi chuyển sang công ty CP Vinalines sẽ lãi vài trăm tỷ vào năm 2020.

Kết luận thanh tra cảng Quy Nhơn: Chuyển UB Kiểm tra xử lý cán bộ TƯ

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đến UB Kiểm tra TƯ để xem xét, xử lý những cán bộ thuộc diện TƯ quản lý.

Áp lực thu hồi vốn Tổng HUD xin bán một phần trụ sở nghìn tỷ

Trước nhu cầu cũng như áp lực thu hồi vốn đầu tư, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã xin chuyển nhượng một phần dự án trụ sở nghìn tỷ và đã được Bộ Xây dựng chấp thuận về chủ trương.

Đến 2020, không còn dự án thua lỗ kéo dài

QH giao Chính phủ đến 2020 xử lý dứt điểm các các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí và các dự án thua lỗ kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nói về lỗ, lãi của DNNN

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, có DNNN bị lỗ, gây mất mát tài sản nhà nước lại cố tình tạo ra khoản có lợi không thật.

ĐB truy Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cổ phần hoá 10 DN chỉ bằng căn nhà phố cổ

ĐB Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra lại hiệu quả của các DN ngành giao thông sau cổ phần hoá.

DN lỗ, không ai phải chịu trách nhiệm

ĐB Hoàng Văn Cường nêu thực tế, dù DN lỗ nhưng không ai phải chịu trách nhiệm, chưa có ai bị mất chức hay đi tù về chuyện quản lý yếu kém.

TRỰC TIẾP: Quốc hội thảo luận về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN

Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hoá DNNN.

Vẫn còn doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, quy mô vốn chủ sở hữu của các DNNN đều tăng nhưng vẫn còn DN kinh doanh thua lỗ.

Phó Thủ tướng chưa yên tâm với ‘sức khoẻ’ DNNN

Phó Thủ tướng lo lắng khi 85% DNNN làm ăn có lãi nhưng tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn và trên doanh thu còn thấp.

Không có chuyện dùng 5 tỷ USD bán Sabeco để trả nợ

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp khẳng định: 5 tỷ USD thu về từ bán vốn Nhà nước tại Sabeco đã có địa chỉ rõ ràng, không phải để trả nợ.

'Bí mật' ngàn tỷ của những ông lớn thời hậu cổ phần hóa

Cổ phần hoá là “chìa khoá vàng” giúp nhiều doanh nghiệp Việt mở cửa, đổi mới tư duy quản lý, thay đổi mô hình quản trị, thoát khỏi bóng dáng của tư duy quản lý kinh tế nhà nước với những kết quả kinh doanh bứt phá.

Liều thuốc mạnh buộc các doanh nghiệp nhà nước hết đường trì hoãn cải cách

Thủ tướng chỉ thị cho Bộ Tài chính ngay trong quí 2-2017 phải trình cấp có thẩm quyền quy định về bán toàn bộ tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Chủ trương quyết liệt, thực hiện chậm chạp: Cách chức được ai?

Đã có chỉ đạo, ai làm chậm, cản trở tiến trình cổ phần hóa (CPH) sẽ bị cách chức. Nhưng thực tế có rất ít trường hợp bị cách chức vì lý do này dù nhiệm vụ CPH luôn không hoàn thành.

'Không làm thì phải đổi lãnh đạo thôi'

Bộ nào, sếp tập đoàn nào không làm, làm chậm và làm thất thoát trong cổ phần hóa thì phải xử lý. Nếu không làm thì phải đổi lãnh đạo thôi - Thủ tướng nói.

Vafi đáp lời nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về bổ nhiệm con trai

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính không thỏa mãn các câu trả lời của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và tiếp tục phản hồi cho rằng, có nhiều mâu thuẫn trong quá trình bổ nhiệm con trai Vũ Quang Hải.

DNNN lún sâu trong nợ nần trăm ngàn tỷ

Nhiều Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước vẫn đang rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và bức tranh tài chính không an toàn. 28 đơn vị có hệ số nợ đã cao hơn ngưỡng an toàn, lên tới hơn 48 lần.

Phải chọn nhà đầu tư chiến lược thực sự tiềm năng cho MobiFone

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son yêu cầu MobiFone phải chọn lựa nhà đầu tư chiến lược thực sự có tiềm năng, năng lực và mọi bước đi trong tiến trình cổ phần hóa đều phải tiến hành công khai, minh bạch nhất có thể.