cổ phần hoá

Cập nhập tin tức cổ phần hoá

Thủ tướng: 'Dân làm kinh tế hiệu quả hơn'

"Nhà nước lấy được tiền về, doanh nghiệp tư nhân thay thế. Tư nhân là nhân dân, toàn dân làm kinh tế thì mới thắng lớn được. Nhà nước chỉ tạo điều kiện, môi trường, luật lệ".

Bộ trưởng Thăng: Sau cổ phần hoá, lương 20 triệu đồng

 Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng vừa tiết lộ, các nhà đầu tư tranh nhau mua cổ phần bệnh viện Giao thông vận tải, sau cổ phần hoá, lương dự kiến tăng gấp đôi, lên 20 triệu đồng.

Xử lý nghiêm lãnh đạo DNNN không cổ phần hoá

Trong 9 tháng tới, sẽ phải xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hoá.

Dồn dập CPH: Ế quá nên giãn bớt?

432 doanh nghiệp phải cổ phần hoá trong giai đoạn 2014-2015. Đến nay, mục tiêu đó mới đạt được 1/5 kế hoạch.

Cải cách 2015: Thời ghi dấu trách nhiệm cá nhân

Thủ tướng đã hỏi lãnh đạo các ngành tài chính, hải quan... có cam kết từ giờ cuối năm giảm được bao nhiêu giờ? Có làm được không? Nếu nói mà không làm được thì thôi lãnh đạo!

Nóng ruột cho con số hay chậm mà chắc?

432 doanh nghiệp phải cổ phần hoá trong giai đoạn 2014-2015. Đến nay, mục tiêu đó mới đạt được 1/5 kế hoạch. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đến lúc cần thay đổi tư duy, đừng nóng ruột co kéo con số.