Trao đổi với VietNamNet chiểu 23/4, ông Trần Đắc Lộc, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết trường đã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với 1 Sơn La được điều chỉnh điểm theo danh sách mà Sở GD-ĐT tỉnh này gửi về.

Cụ thể, trường hợp này sau khi trả về điểm thật thì tổng điểm không đủ điểm chuẩn trúng tuyển nên nhà trường đã xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Hiện, Trường ĐH Ngoại thương đang hoàn tất thủ tục buộc thôi học với sinh viên này.

Trước đó, Trường ĐH Ngoại thương cũng đã nhận được danh sách 3 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh từ Sở GD-ĐT Hòa Bình và ra quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, buộc thôi học đối với 2 thí sinh do thiếu điểm trúng tuyển sau khi về điểm thật. 1 trường hợp còn lại, dù điểm thật thấp hơn nhưng vẫn đủ mức chuẩn thì nhà trường vẫn tiếp tục cho theo học.

Như vậy, Trường ĐH Ngoại thương đã xử lý buộc thôi học với tất cả 3 thí sinh đến từ Hòa Bình và Sơn La.

Thanh Hùng

Trường đại học vẫn lúng túng xử lý thí sinh được nâng điểm

Trường đại học vẫn lúng túng xử lý thí sinh được nâng điểm

- Trong tổng số 222 thí sinh được nâng điểm thi tại 3 địa phương, hiện một số thí sinh Sơn La và Hòa Bình đã bị buộc thôi học, song số khác vẫn đang tiếp tục học đại học.