gian lận thi cử ở Hòa Bình

Cập nhập tin tức gian lận thi cử ở Hòa Bình

Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình ủy quyền điều hành cho cấp phó để chữa bệnh

- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình Bùi Trọng Đắc đã gửi thông báo tới các cá nhân và cơ quan liên quan về việc ủy quyền điều hành Sở cho cấp phó để đi chữa bệnh.

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

 Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên vì liên quan gian lận thi THPT quốc gia 2018.

 

26 đảng viên bị xem xét kiểm điểm vì liên quan đến gian lận thi cử tại Hòa Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện quản lý để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Một phó phòng khảo thí liên quan gian lận thi cử ở Hòa Bình bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Diệp Thị Hồng Liên.

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Gia cảnh của cô giáo Hoà Bình bị bắt vì chỉ đạo sửa điểm thi

Chiều 24.4, sau khi công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Chung, không khí nặng nề bao trùm căn nhà cấp 4 đã cũ nát, ẩm mốc.

Chưa rõ thông tin xử lý thí sinh được nâng điểm ở các trường quân đội

- Hiện vẫn chưa rõ thông tin xử lý thí sinh được nâng điểm ở các trường khối quân đội, trong khi các trường công an đã đuổi tất cả các thí sinh có liên quan.

Khởi tố 3 cô giáo liên quan tiêu cực thi THPT quốc gia ở Hòa Bình

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận.

Bộ Công an, Bộ Giáo dục được đề nghị gì sau cuộc họp gian lận điểm thi?

Đề nghị xem xét lại kẽ hở quy chế thi cử, trách nhiệm người đứng đầu; Bộ Công an phải làm rõ có đưa và nhận hối lộ hay không; đặc biệt là đảm bảo sự công bằng trong điều tra giữa các tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: Cháu vợ được nâng điểm chứ không phải cháu ruột

Ông Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT 2018 tỉnh Hòa Bình cho biết chưa nhận được văn bản nào từ Bộ Công an, Bộ GD-ĐT về danh sách thí sinh và phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục thông tin xử lý thí sinh Hà Giang được nâng điểm

- Thủ tướng vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT yêu cầu nghiên cứu, xử lý thông tin báo chí nêu về gian lận điểm thi ở Hà Giang và báo cáo Thủ tướng.

Có thí sinh Sơn La được nâng điểm vào Trường ĐH Ngoại thương

- Đại diện Trường ĐH Ngoại thương cho biết ra quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 với 1 thí sinh đến từ Sơn La được nâng điểm thi THPT quốc gia.

Trường đại học vẫn lúng túng xử lý thí sinh được nâng điểm

- Trong tổng số 222 thí sinh được nâng điểm thi tại 3 địa phương, hiện một số thí sinh Sơn La và Hòa Bình đã bị buộc thôi học, song số khác vẫn đang tiếp tục học đại học. 

HV Tài chính buộc thôi học thí sinh Hòa Bình được nâng gần 7 điểm

Học viện Tài chính đã ra quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 với 1 thí sinh đến từ Hòa Bình được nâng tới gần 7 điểm.

"Xử lý gian lận thi cử như hiện tại là chậm"

Nói về vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, TS Nguyễn Viết Chức cho biết ông hoàn toàn không hài lòng với tiến độ xử lý vụ việc như hiện tại, bởi vì việc đó không quá phức tạp, khó khăn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Đang nhanh chóng xác định đối tượng vi phạm gian lận thi cử"

Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương xem xét xử lý cán bộ giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình theo hướng đưa ra khỏi ngành. Còn sinh viên trúng tuyển thì xem xét đuổi học.

Đại biểu Quốc hội Hòa Bình: Vụ nâng điểm "phải xử lý đến chốn"

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, cho rằng vụ gian lận thi cử diễn ra ở tỉnh nhà là một điều đáng buồn. Và còn đáng buồn hơn nữa nếu có sự tham gia của các cán bộ công chức tỉnh.

"Không xử gian lận học đường sẽ thành gian lận quan trường, đất nước khốn khổ"

 - Theo các cựu lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, việc điều tra vụ án gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang không có gì phức tạp, chỉ là việc có muốn làm đến cùng hay không.

Trưởng ban Nội chính Sơn La: "Chưa bố mẹ nào gửi đơn xem xét con bị nâng điểm"

 - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La - Lê Hồng Long cho VietNamNet biết, chưa nhận được bất cứ đơn thư nào đề nghị xem xét việc con em bị nâng điểm từ phụ huynh. 

 

Cháu ruột Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng được nâng điểm

Cơ quan chức năng đã làm rõ hàng loạt con em cán bộ lãnh đạo tại tỉnh Sơn La được nâng điểm. Tương tự, tại Hòa Bình, nhiều thí sinh được nâng điểm cũng là con, cháu các cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc các sở, ngành.