Sáng 18/11, nhóm nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty cây xanh TP.HCM) sử dụng phương tiện chuyên dụng, máy móc để đốn hạ cổ thụ trăm tuổi giữa công viên Gia Định. 

W-cay-img-8618-1.jpg
Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đang triển khai đốn hạ cổ thụ trong công viên Gia Định vào sáng 18/11.

Theo quan sát, cổ thụ bị đốn hạ là cây sọ khỉ (hay còn gọi xà cừ) có đường kính gốc hơn 2m.

Hiện tại, phần thân và ngọn đã được nhân viên cây xanh TP.HCM mé nhánh, cắt đổ. Trong đó, phần thân đã được phân thành nhiều khúc gỗ dài từ 2-3m, đường kính từ 0,7-1m. 

Còn phần gốc cổ thụ cao hơn 6m với đường kính hơn 2m, với 7 người ôm không hết đang được các công nhân dùng cưa để đốn hạ.

W-cay-img-8611-1.jpg
Cổ thụ trăm tuổi là cây sọ khỉ có đường kính gốc hơn 2m.

Nhiều người đến vui chơi, tập thể dục tại công viên Gia Định tỏ ra tiếc nuối khi nhìn thấy gốc cổ bị đốn hạ.

Theo một nhân viên Công ty Công viên cây xanh, cây sọ khỉ lớn bị rỗng ở phần thân giữa gốc dễ có nguy cơ bị gãy đổ khi gặp gió lớn. Vì cây có kích thước lớn nên việc đốn hạ đã triển khai từ ba ngày nay.

Công nhân Công ty cây xanh TP.HCM dùng cưa để đón hạ phần gốc cổ thụ.

W-cay-img-8645-1.jpg
Công việc đốn hạ cổ thụ được triển khai ba ngày nay.
W-cay-4891515674029-df57b2e58cde7c89122f683df9951d87-1.jpg
Hiện nay, phần thân cổ thụ có đường kính từ 0,7-1m đã được cắt thành từng khúc.

Gỗ được cắt ra thành từng khúc dài 2-3m.

W-img-8690-1.jpg
Việc đốn hạ cổ thụ là do bị rỗng ở phần thân giữa gốc cổ thụ (chỗ khoanh đỏ).

Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP (Sở Xây dựng TP.HCM) xác nhận việc đốn hạ cổ thụ là do cây này bị mục gốc, nguy cơ đổ ngã gây nguy hiểm. Sau khi đốn hạ, phía đơn vị quản lý, bảo dưỡng cây xanh sẽ tái trồng lại cây mới.

"Phần gỗ của cây bị đốn hạ sẽ tập trung lại, đưa về Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tổ chức bán đấu giá, nộp vào ngân sách cho TP", ông Điệp thông tin thêm.