Theo hãng tin RT, ông Dan Rice trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hồi tuần trước đã tuyên bố rằng Mỹ cần phải cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine những loại bom chùm.

“Những quả bom đó gây thương vong gấp 5-10 lần đạn pháo. Nếu chúng ta muốn nắm được lợi thế trước Nga, chúng ta cần phải viện trợ Ukraine những vũ khí như vậy. Bom chùm sẽ đóng vai trò như một ‘kẻ thay đổi’ cuộc chơi”, ông Rice nói.

Một quả bom chùm đang được binh sỹ Mỹ lắp trên oanh tạc cơ. Ảnh: Wikipedia

“Tất nhiên, chúng ta vẫn cần phải lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ở thời điểm hiện tại sẽ không cung cấp loại vũ khí đó cho Ukraine, bởi động thái này sẽ có thể ‘chọc giận’ những quốc gia phương Tây đã ký vào Hiệp ước cấm bom chùm”, cố vấn Rice nói thêm.

Theo RT và truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận về lời kêu gọi cung cấp bom chùm cho Ukraine của cố vấn quân sự Rice.

Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định hỗ trợ Ukraine trong vấn đề năng lượng

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/12 khẳng định bản thân ông sẽ “không ngừng nghỉ" trong việc hợp tác cùng các lãnh đạo của Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) và nhiều quốc gia đồng minh trong vấn đề hỗ trợ Ukraine về mặt năng lượng. 

“Chúng tôi sẽ giúp Ukraine sửa chữa, thay thế và bảo vệ hệ thống hạ tầng năng lượng, khi quốc gia Đông Âu này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội trong mùa đông từ Nga. Nhưng những nỗ lực của chúng tôi không phải không đối mặt với nhiều thách thức”, hãng tin CNN dẫn bài viết của ông Blinken trên Twitter.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko nói rằng bản thân ông lo ngại Nga sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Kiev trong những ngày tới.

“Dịp Giao thừa sẽ là thời điểm thiệt hại tối đa có thể xảy ra với hệ thống năng lượng của Ukraine. Chúng tôi đang cố sử dụng khoảng thời gian ít ỏi giữa các đợt tấn công để tăng sản lượng và truyền tải điện, nhằm giảm bớt sự thâm hụt năng lượng”, ông Halushchenko nói với CNN.