{keywords}
Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, vụ đánh bom bằng xe ôtô tại một căn cứ của lữ đoàn số 30 ở thành phố Cucuta, phía đông bắc Colombia, làm 44 người bị thương, gồm cả hai cố vấn quân sự Mỹ. Tiếp đó, vào cuối tháng 6, chiếc trực thăng chở Tổng thống nước này và các quan chức khác đã bị nã đạn.

Tuyên bố tại một cuộc họp báo được phát qua mạng xã hội, Tổng chưởng lý Francisco Barbosa cho biết, 10 người bị bắt là thành viên cũ của nhóm FARC. Ba người trong nhóm này đã tham gia lên kế hoạch và tiến hành cả hai vụ tấn công, hiện đã bị bắt và buộc tội.

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano nói, mệnh lệnh tấn công được các cựu lãnh đạo FARC đưa ra. 

Hoài Linh

Máy bay chở Tổng thống Colombia bị bắn

Máy bay chở Tổng thống Colombia bị bắn

Chiếc trực thăng chở Tổng thống Colombia Ivan Duque cùng nhiều quan chức chính phủ cấp cao của nước này đã bị tấn công ở khu vực gần biên giới với Venezuela.

Giao tranh chết người giữa quân đội Venezuela và băng đảng Colombia

Giao tranh chết người giữa quân đội Venezuela và băng đảng Colombia

Những cuộc đụng độ chết người giữa các lực lượng quân đội Venezuela và các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Colombia đã khiến hàng nghìn dân thường phải sơ tán.