![]() |
ICTnews - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã gửi thư thẩm vấn tập đoàn truyền thông Comcast liên quan đến các phàn nàn của thuê bao rằng công ty gây trở ngại lưu lượng Internet.
Tại Mỹ, Comcast là công ty truyền hình cáp lớn nhất và là nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn thứ nhì. Trong tháng 11/2007, một liên minh các nhóm người tiêu dùng và luật pháp đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) chấm dứt việc Comcast phân biệt việc chia sẻ qua Internet các dạng dữ liệu nhất định giữa các thuê bao của Comcast. Hai nhóm hoạt động cũng đã yêu cầu FCC phạt nhà cung cấp dịch vụ Internet số 2 Mỹ này 195 nghìn USD vì đã làm ảnh hưởng đến mỗi thuê bao.
Và Vuze Inc., một công ty phân phối video sử dụng công nghệ chia sẻ file BitTorrent, sau đó đã đệ một đơn kiện riêng rẽ, đề nghị FCC làm rõ các nhà cung cấp dịch vụ Internet có quyền lực cỡ nào trong việc kiểm soát lưu lượng trên các đường truyền của họ.
Trong một điều tra năm ngoái, hãng tin AP đã phát hiện rằng Comcast ở một số trường hợp đã cản trở việc thuê bao chia sẻ dữ liệu sử dụng công nghệ BitTorrent. Các phát hiện, đầu tiên được đưa tin ngày 19/10/2007 đã xác nhận các phàn nàn của người sử dụng về việc bị can thiệp vào các ứng dụng chia sẻ dữ liệu khác.
Comcast phủ nhận việc họ chặn việc chia sẻ dữ liệu nhưng công nhận có việc can thiệp một cách ôn hòa để cải thiện luồng lưu lượng mà mục tiêu chính là vì các khách hàng.
"Chúng tôi nóng lòng đáp lại yêu cầu của FCC liên quan đến quản lý mạng băng rộng của mình", David L. Cohen, Phó Chủ tịch điều hành Comcast, nói trong một thông cáo. "Chúng tôi tin tưởng các hoạt động của mình là phù hợp với chính sách của FCC về Internet, trong đó Ủy ban cũng công nhận việc quản lý mạng lưới một cách hợp lý là cần thiết vì lợi ích của tất cả các khách hàng".
Chia sẻ dữ liệu ngang hàng (peer-to-peer) là cách thông thường để trao đổi bất hợp pháp các file có bản quyền. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp cũng đang vội vàng sử dụng nó để phân phối nội dung game và video.
Hà Lan
Theo AP
