Trưa nay (5/7), thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 22h30 ngày 4/7, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo của Công an xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về vụ án xảy ra tại địa phương.

Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc (SN 1980, trú tại xóm 2, xã Bài Sơn, Đô Lương) đã dùng dao đâm chị L.T.T.N. (SN 2005, trú tại xã Bài Sơn) và anh H.Q.A. (SN 2003, trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn).

Sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương đưa người bị hại đi cấp cứu. Đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tập trung lực lượng, xác minh và truy bắt đối tượng.

Cán bộ Công an huyện Đô Lương canh giữ đối tượng Lê Đình Ngọc đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Công an Nghệ An

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 4/7, chị L.T.T.N đưa người yêu là H.Q.A về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N. và anh A. xảy ra mâu thuẫn với ông Lê Đình Ngọc (bố chị N.). 

Không kiềm chế được bản thân vì bị xúc phạm, ông Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương chị N. và anh A.
Gây án xong, Lê Đình Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao uống hết. 

Người vợ Vợ Lê Đình Ngọc đã gọi hàng xóm đưa chồng mình đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Hiện trường và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Nghệ An

Riêng chị N. và anh A. được lực lượng Công an và người dân đưa đến cấp cứu, sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc. Đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra, hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Bài Sơn (huyện Đô Lương) Đào Danh Hà cho biết, trong sáng nay, cơ quan Công an đã tiến hành xong khám nghiệm tử thi chị L.T.T.N. và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

"Đại diện chính quyền địa phương cũng tới thắp hương, chia buồn với gia đình nạn nhân. 14h chiều nay sẽ làm lễ an táng theo phong tục địa phương. ", ông Hà chia sẻ.