Ngày 22/12, Công an TP.HCM cho hay, đã giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện thủ tục trục xuất 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Công an TP.HCM vừa trục xuất 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Được biết, 12 người này đều mang quốc tịch Trung Quốc, bị dụ dỗ vào các đường dây lừa đảo việc làm. Họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu nghạch ở biên giới phía Bắc rồi di chuyển bằng ô tô khách vào TP.HCM.

Tại TP.HCM, họ không được tiếp nhận việc làm, bị cắt liên lạc với người thân, sống lang thang. 

Một số người đến cơ quan Công an trình báo, nhờ sự hỗ trợ. Một số khác đi tìm kiếm việc làm nhưng không được, sống cảnh vạ vật và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi thực hiện các thủ tục, phía cơ quan Công an đã trục xuất, trao trả 12 người cho lực lượng chức năng của Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Được biết, từ đâu năm đến nay, đây là lần thứ 4 Công an TP.HCM thực hiện thủ tục trục xuất người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép.