Những người này đều mang quốc tịch Trung Quốc. Khi bị phát hiện, xử lý, họ khai nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc, đi xe khách vào TP.HCM.

Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ ba, Công an TP.HCM tổ chức trục xuất những người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: CA

Một số người lưu trú trái phép tại TP.HCM để tìm việc làm. Một số khác tìm đường tiểu ngạch đi Campuchia cũng để tìm kiếm việc làm.

Được biết, lần trục xuất 14 người nước ngoài này của Công an TP.HCM là lần thứ 3 kể từ đầu năm đến nay.

Theo Công an TP.HCM, gần đây tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường biên giới phía Bắc rồi di chuyển vào TP.HCM khá nhiều. Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.