HTV và Galaxy tố cáo hàng loạt website vi phạm bản quyền

HTV-TMS và Galaxy đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT xử lý sai phạm của hàng loạt các trang web vi phạm bản quyền các chương trình truyền hình và phim truyện.

Mạng viễn thông tại Bỉ tê liệt vì tấn công khủng bố

Trung tâm giải quyết khủng hoảng (Crisis Centre) của Bỉ đã khuyến cáo người dân không gọi điện mà nhắn tin hoặc dùng mạng xã hội để tránh bị nghẽn mạng.

VTC thương mại hóa giải pháp phân phối nội dung truyền hình trên đa hạ tầng

– Tổng công ty VTC vừa đưa vào khai thác dịch vụ VMH, là phương thức truyền dẫn đa hạ tầng đảm bảo khán giả có thể xem được truyền hình bằng nhiều phương thức và thiết bị khác nhau: tivi, set-top-box, máy tính bảng, smart-phone, máy tính, mà không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý.

Phát sóng kênh truyền hình thiết yếu không phải thỏa thuận về bản quyền

– Theo quy định mới nhất, các đơn vị tiếp phát nguyên vẹn các kênh truyền hình thiết yếu sẽ không phải thỏa thuận về bản quyền từ đơn vị cung cấp nội dung. Nhưng các đơn vị cung cấp dịch vụ phải có thỏa thuận với nhà cung cấp nội dung để thống nhất về điểm tiếp nhận tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nội dung và tiết kiệm chi phí truyền dẫn

Bất ngờ với bộ đôi iPhone và 088

iPhone đã làm nên cuộc cách mạng đối với một chiếc điện thoại di động. Giờ đây, những chiếc điện thoại này không chỉ đơn thuần là phương tiện liên lạc nghe gọi, mà còn là món đồ thời trang, thể hiện phong cách và dấu ấn riêng, cùng nhiều ứng dụng tiện ích mê hoặc người dùng. Nhờ đó, mỗi phiên bản iPhone ra mắt đều trở thành hiện tượng trong lĩnh vực công nghệ, là sản phẩm hiếm hoi có khả năng làm điêu đứng giới mộ điệu.

Bộ TT&TT: "Ưu tiên thị trường, người dùng là hàng đầu"

Từ góc độ cơ quan quản lý, Bộ TT&TT đã nhiều lần giải đáp kiến nghị của Viettel về việc xin được "đối xử bình đẳng ngang các mạng nhỏ".

Sử dụng hệ thống đo số lượng khán giả để nâng cao chất lượng kênh truyền hình

– Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đề nghị các đài PT-TH ủng hộ xu hướng tích cực của hệ thống đo lường định lượng khán giả (VIETNAM-TAM), sử dụng nguồn dữ liệu hiệu quả để nâng cao chất lượng kênh truyền hình.

Hà Nội: Tỷ lệ trạm BTS dùng chung chỉ đạt 19%

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, tỷ lệ hạ tầng viễn thông dùng chung giữa các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn rất thấp. Trong đó, mới chỉ chỉ có 19% trạm thu phát sóng (BTS) sử dụng chung giữa các doanh nghiệp. Do vậy, Hà Nội cần sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Bùi Minh Tuấn đề nghị chuyển hồ sơ sang Thanh tra Bộ TT&TT để xử phạt VTV

Ngày 21/3/2016, anh Bùi Minh Tuấn (ở Vĩnh Linh, Quảng Trị) vừa gửi đơn đề nghị Cục Bản quyền tác giả gửi kết quả giải quyết vụ khiếu nại VTV sang Thanh tra Bộ TT&TT hoặc Thanh tra Bộ VH-TT&DL để xử phạt vi phạm hành chính VTV vì vi phạm bản quyền.

OTT Việt ngày càng được lòng người dùng

Các nhà mạng Việt Nam bắt đầu phát triển ứng dụng OTT của riêng mình với nhiều ưu điểm “chiều lòng” người dùng Việt hơn từ chi phí data, giao diện đến chăm sóc khách hàng.

Vì sao Viettel liên tục xin bình đẳng với mạng nhỏ?

Thêm một lần nữa, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Viettel đề xuất việc quản lý thị trường viễn thông không "phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ" mà chỉ nên ưu tiên đối với những doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Chi cho số hóa truyền hình quá lớn sẽ làm thâm hụt cho đầu tư băng rộng

– Phó Tổng giám đốc FPT Telecom tỏ ra lo ngại khi số tiền đầu tư mua sắm đầu thu số DVB-T2 tăng cao hơn so với dự kiến, sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Tổng công ty VTC chính thức ra mắt hệ thống Vietnam Media Hub

– Ngày 20/3/2016, VTC đã chính thức ra mắt hệ thống Vietnam Media Hub (VMH) và ký kết hợp tác chiến lược với các đài phát thanh truyền hình trên cả nước. VMH là hệ thống có nhiều chức năng như: truyền dẫn phát sóng đa hạ tầng, quản lý lưu trữ nội dung truyền hình trên nền tảng điện toán đám mây…

Địa phương kêu "bó tay" với doanh nghiệp truyền hình cáp

– Phó giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa cho biết, dù nhận được nhiều ý kiến phản ánh của khách hàng về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp nhưng Sở TT&TT đành bó tay vì không có thiết bị đo kiểm, cũng như thiếu nhân lực để quản lý.

Phó TGĐ FPT Telecom: “Nhà mạng rất cần được bảo vệ khỏi nạn bùng cước, nợ cước”

– Tình trạng giảm giá, câu kéo, cướp khách hàng của nhau trên thị trường băng rộng đã dẫn đến hệ lụy khách hàng xoay vòng chuyển mạng và gia tăng nạn bùng cước, nợ cước của các doanh nghiệp viễn thông. Thậm chí tỷ lệ bùng cước viễn thông trong giới sinh viên lên tới 70%.

Đáng chú ý

Hôm nay, chính thức đổi số điện thoại của Công an Hà Nội và TP.HCM

Từ 0h ngày hôm nay (19/3/2016), số máy điện thoại của Bộ Công an tại Hà Nội sẽ được thêm số "23" vào sau số 069 và trước số thuê bao hiện tại. Số máy điện thoại của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh sẽ được thêm số "33" vào sau số 069 và trước số thuê bao hiện tại.

Thanh Hóa sẽ dôi ra 300 lao động khi triển khai số hóa truyền hình

– Phó giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa đề nghị Bộ TT&TT sớm tổng kết, đánh giá việc triển khai số hóa truyền hình. Đặc biệt là Bộ TT&TT cần có hướng dẫn cụ thể về giải quyết công ăn việc làm cho 300 lao động dôi dư sau khi tiến hành số hóa truyền hình.

Vẫn còn tình trạng nhà mạng mập mờ thông tin, tự kích hoạt dịch vụ cho khách hàng

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, các nhà mạng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng nhưng có nhiều thông tin không rõ ràng, gây hiểu nhầm và có khi dẫn đến tự kích hoạt dịch vụ mà không có sự đồng ý của khách hàng, đánh mất niềm tin của khách hàng.

Việt Nam đã sẵn sàng cho xu thế hội tụ đa dịch vụ

Theo số liệu nghiên cứu thị trường của Pyramid Research, các nhà mạng di động tại các nước phát triển đã và đang dịch chuyển trở thành nhà cung cấp dịch vụ và cho phép khách hàng có thể sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ khác nhau trong cùng 1 gói dịch vụ tích hợp được cung cấp bởi 1 nhà mạng

Lo bị EVN loạn giá, FPT Telecom kiến nghị áp một mức giá thuê cột điện cho viễn thông

– Ông Hoàng Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc FPT Telecom mới đưa ra kiến nghị nhà nước cần xem xét để có chung một mức giá thuê cột điện treo cáp cho các doanh nghiệp viễn thông, tránh việc EVN áp dụng mỗi doanh nghiệp một mức giá khác nhau như hiện nay.

Viettel kiến nghị cấp phép thiết bị kích sóng để tránh nhiễu cho mạng di động

– Trước tình trạng số vụ can nhiễu mạng di động tăng lên đột biến lên đến 173 vụ trong năm 2015, Viettel mới đưa ra kiến nghị Bộ TT&TT cần bổ sung quy định cấp giấy phép cho các đơn vị, cá nhân dùng trạm lặp, để hạn chế tình trạng sử dụng trạm lặp tràn lan gây can nhiễu, thiệt hại cho các nhà mạng di động.

Cục trưởng Cục Tần số: "Quản lý tần số phải theo kịp xu hướng hội tụ"

– Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho hay, dự kiến đến năm 2020, 50% lưu lượng băng rộng sẽ là video và truyền hình sẽ theo xu thế truyền hình theo yêu cầu, điều đó đặt ra vấn đề quản lý tần số phải theo kịp xu hướng hội tụ.

TP Hồ Chí Minh tái đề xuất quản lý thuê bao trả trước như trả sau

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị lên Bộ TT&TT áp dụng chính sách quản lý thuê bao di động trả trước như trả sau để hạn chế những hệ lụy do không quản lý được thuê bao trả trước như SIM rác hay lừa đảo...

Phó tổng giám đốc Viettel: "Nhà nước chỉ nên ưu tiên doanh nghiệp mới tham gia thị trường"

Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Viettel cho rằng, Nhà nước đang thực hiện chính sách quản lý cước chặt hơn đối với các doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế. Tuy nhiên, Nhà nước chỉ nên có chính sách ưu tiên những doanh nghiệp mới tham gia thị trường để đảm bảo thị trường cạnh tranh thực sự.

Luật Tần số làm minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh thị trường viễn thông

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết Luật Tần số quy định cấp phép theo cơ chế thị trường thông qua việc thi tuyển, đấu giá quyền sử dụng tần số đã nâng cao tính minh bạch trong cấp phép băng tần, thúc đẩy thị trường viễn thông cạnh tranh.