VinaPhone đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ khách hàng

Với việc khách hàng phản ánh bị lừa đảo, nghe lén hay gặp nhiều phiền toái từ tin nhắn rác… VinaPhone đã tung ra rất nhiều giải pháp tình thế để bảo vệ khách hàng của mình và họ đang hướng tới những giải pháp triệt để hơn.

Bộ TT&TT cùng doanh nghiệp “mổ xẻ” 4 vấn đề nóng của viễn thông

Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp viễn thông diễn ra sáng nay, 15/7/2014 có ý nghĩa quan trọng đặc biệt bởi sẽ tạo sở cứ để ban hành những quyết sách lớn, ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam trong thời gian tới.

VNPT tách MobiFone: Khó khăn nhưng chỉ tạm thời

Câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm lúc này, là sau khi chia tách MobiFone, "sức khỏe" của VNPT sẽ như thế nào?

Hà Nội lúng túng với cáp hạ ngầm “vô danh”

Trước thực trạng còn nhiều đường dây, cáp hạ ngầm của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp... không treo thẻ nhận biết, gây khó khăn trong việc xác định doanh nghiệp sở hữu, Sở TT&TT Hà Nội đang đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp liên quan rà soát lại để quản lý chặt hơn.

Google bị buộc tội độc quyền trên Android

Vào ngày thứ 6 vừa qua, Google đã đề nghị tòa án bác đơn kiện tập thể của 2 người dùng smartphone. Họ buộc tội Google thiếu công bằng khi cấp phép Android cho các nhà sản xuất như LG.

Nhiều doanh nghiệp viễn thông xử lý dây cáp cháy, hỏng kiểu đối phó

– Đại diện Sở Xây dựng, Tổng Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội đều khẳng định trong đợt cải tạo, sắp xếp cáp đi nổi tại 10 tuyến phố vừa qua, nhiều doanh nghiệp chưa chủ động hợp tác xử lý, thậm chí làm đối phó.

Điện lực Hà Nội "tố" doanh nghiệp viễn thông treo cáp trộm

– Trước thực tế tình trạng treo trộm cáp của các doanh nghiệp viễn thông liên tục tái diễn, đại diện cơ quan công an và EVN Hà Nội đều kiến nghị cần sớm có chế tài xử phạt.

Hà Nội công bố hotline 04.38445566 nhận thông tin sự cố viễn thông, điện lực

Ngày 11/7, Sở TT&TT Hà Nội đã công bố sử dụng số điện thoại 04.38445566 để tiếp nhận thông tin về các sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến sự cố điện lực, viễn thông, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, giao thông…

Bộ TT&TT đề nghị VNPT, MobiFone hỗ trợ nhau sau chia tách

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son mong muốn và đề nghị VNPT cùng MobiFone tiếp tục duy trì, phát huy mối quan hệ gắn bó sẵn có thành "mối quan hệ hợp tác, đối tác" sau khi chia tách.

VNPT nắm 20% cổ phần của MobiFone

Bộ TT&TT đồng ý với đề xuất của VNPT và trình các cấp có thẩm quyền về việc Tập đoàn sẽ nắm giữ 20% số cổ phần của Công ty Thông tin Di động VMS - MobiFone sau khi chuyển giao về Bộ và thực hiện cổ phần hóa.

VNPT chính thức chuyển giao MobiFone về Bộ TT&TT

 Sáng nay (10/7), Bộ TT&TT và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đã chính thức ký kết Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ BCVT từ VNPT về Bộ.

Ericsson bắt tay Viettel khởi động xu thế hội tụ viễn thông với truyền hình

Với những tầm nhìn mà Ericsson chia sẻ mới đây, xu thế ngành viễn thông hội tụ với truyền hình ở Việt Nam đã trở nên rõ ràng hơn, bắt đầu từ cái bắt tay với Viettel

Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ xin lùi thời hạn tắt sóng truyền hình analog

– Ba thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ kiến nghị Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình cho lùi thời hạn ngừng phát sóng truyền hình analog để khỏi bị chồng lấn sóng analog với các địa phương lân cận.

Hà Nội đã xử lý cáp nổi gây mất mỹ quan tại hơn 10 tuyến phố

Từ ngày 20/6 đến 8/7/2014, các đường dây, cáp thông tin tại hơn 10 tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được sắp xếp và bó gọn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

VNPT sẽ trình đề án lập 3 Tổng công ty trong tháng 7

 Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng cho biết Tập đoàn sẽ cố gắng trình đề án thành lập 3 Tổng công ty TNHH MTV trực thuộc là VNPT-Net, VNPT-Media và VNPT-VinaPhone trong tháng 7 để Bộ TT&TT kịp thẩm định và trình lên Chính phủ trong quý 3/2014.

Đáng chú ý

Khách hàng bị gián đoạn dịch vụ khi Hà Nội ra tay xóa mạng nhện cáp viễn thông

– Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội đang phản ứng mạnh mẽ trước việc bị Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị cắt "thêm" cáp viễn thông đã được được sắp xếp lại theo cam kết.

Điện thoại cố định không dây lại gây nhiễu mạng 3G của MobiFone

– 6 tháng đầu năm 2014, tình trạng người dân sử dụng điện thoại cố định không dây kéo dài DECT 6.0 xuất xứ từ Mỹ tiếp tục tái diễn. Loại điện thoại này có tần số cùng băng tần mạng di động MobiFone gây nhiễu mạng 3G của nhà mạng này và gây khó khăn và tốn kém rất lớn cho việc phát hiện, xử lý can nhiễu.

Không cắt liên lạc khó xử lý được vấn nạn rao vặt hoành hành

– Một số Sở TT&TT kiến nghị Bộ TT&TT cần có quy định cho phép các doanh nghiệp cắt liên lạc các thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt. Nếu không cắt liên lạc và chỉ phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng sẽ không thể nào xử lý được tình trạng quảng cáo, rao vặt tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị.

Việt Nam sẽ có khoảng 30 triệu người dùng OTT vào cuối năm 2014

– Theo ước tính, số lượng người dùng Viber hiện vào khoảng 12 triệu, Line khoảng 4 triệu, Zalo khoảng 10 triệu… Và dự kiến, đến cuối năm 2014 Việt Nam sẽ có khoảng 30 triệu người dùng dịch vụ OTT.

Bộ TT&TT: Không thể không quản lý OTT

Với việc số lượng người dùng các dịch vụ OTT tại Việt Nam được dự báo sẽ cán mốc 30 triệu người vào cuối năm 2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định các chính sách quản lý dịch vụ OTT là "không thể thiếu được".

Báo chí tuyên truyền hiệu quả chủ quyền biển đảo

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo 14 đầu việc ngành CNTT và truyền thông cần thực hiện trong thời gian tới.

VNPT lo ngại nhà đài bù chéo cho dịch vụ truyền hình trả tiền

– Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT đã kiến nghị Bộ TT&TT cần tăng cường quản lý giá và chất lượng nội dung truyền hình trả tiền. Bởi ông Hùng lo ngại, các đài có lợi thế hơn nhà mạng về bản quyền nội dung và có khả năng bù chéo cho dịch vụ truyền hình, giảm giá dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.

Viettel đề xuất giảm cước di động, giữ nguyên cước 3G

Ông Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông giảm mức cước di động đồng thời giữ nguyên mức cước 3G như hiện nay.

MobiFone và VinaPhone đã chia cho CP 65% từ lâu

– Cả đại diện MobiFone và VinaPhone cho biết, thực tế họ đã áp dụng mức phân chia doanh thu cho các doanh nghiệp cung cấp nội dung trên di động (CP) lên tới 65% từ trước đây.

20% tổng thuê bao ĐTDĐ Việt Nam là thuê bao 3G

 Trong nửa đầu năm 2014, thuê bao ĐTDĐ 2G có phát sinh lưu lượng giảm khoảng 5 triệu thuê bao, nhưng thuê bao 3G lại tăng khoảng trên 3 triệu thuê bao.