Dự thảo luật trình Thượng viện lọt vào tay CNET hồi tháng 8/2009, trong đó cho phép Nhà Trắng “công bố tình trạng khẩn cấp về an ninh mạng” và nhiều thứ khác, được viết bởi hai Thượng nghĩ sĩ Olympia Snowe và Jay Rockefeller.

Dự luật này giao cho chính phủ quyền được biết đến với tên gọi “Bảo vệ không gian mạng như một đạo luật vì tài sản quốc gia” (PCNAA), giống như một chiếc “công tắc chết chóc" dành cho internet.

Theo đó, các nhà nhà cung cấp băng thông rộng, công cụ tìm kiếm, hoặc sản xuất phần mềm sẽ phải ngay lập tức thực hiện theo bất kỳ mệnh lệnh khẩn cấp nào được đưa ra bởi Bộ An ninh nội địa, nếu không sẽ phải nộp phạt.

Nếu được thực thi, Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ có thêm một cơ quan mới là Trung tâm An ninh Quốc gia Không gian mạng & Truyền thông (NCCC). Bất kỳ công ty tư nhân nào có liên quan đến hệ thống internet, điện thoại, hoặc một thành phần nào khác của cơ sở hạ tầng thông tin Mỹ sẽ chịu lệnh điều phối của NCCC, và một số sẽ được yêu cầu tham gia “chia sẻ thông tin” với cơ quan tình báo.

Ngay khi công bố, nhiều nhóm, chẳng hạn như TechAmerica, đã lên tiếng chỉ trích dự luật, cảnh báo về tiềm năng của cái gọi là ‘quyền lực tuyệt đối’ này và đề phòng “những hậu quả không lường từ cách tiếp vận của pháp luật về quản lý.”

Theo CNET/Công Luận