Gần 0h ngày 18/2, chính quyền TP Hải Dương nhận được thông tin có cháy lớn tại Công ty chuyên sản xuất thùng cát tông Hoàng Lê, có địa chỉ tại khu 11, phường Bình Hàn, nằm cạnh QL5, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

chay hd 2.jpeg
Người dân tụ tập trên cầu bắc qua QL5 để theo dõi sự việc

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP Hải Dương, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hải Dương đã huy động rất đông cán bộ chiến sỹ cùng nhiều xe cứu hoả đến hiện trường để dập lửa. 

chay hd 1.jpeg
Lửa bao phủ toàn bộ Công ty bao bì Hoàng Lê.

Nhiều giờ sau xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế. Thời tiết hanh khô, kèm với việc nhà xưởng cũ, hàng hoá và các nguyên liệu bắt lửa nên đám cháy không ngừng lan rộng. Cùng với lửa liên tục bùng lên, cột khói đen cao cuồn cuộn là những tiếng nổ rất lớn.

chay-7.jpeg
Công ty xảy ra cháy nằm ở trung tâm TP Hải  Dương, cạnh nhiều nhà máy sản xuất cũ và khu dân cư.

Lực lượng PCCC tìm cách tiếp cận các hướng để khống chế hỏa hoạn nhưng gặp nhiều khó khăn. Nguồn nước tại chỗ và các nguồn tận dụng từ tự nhiên không đủ để dập lửa. 

chay hd 3.jpeg
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực cả một vùng.

Xác nhận với PV VietNamNet, đại diện nhà chức trách Hải Dương cho hay: Khi lực lượng chức năng nhận được thông tin thì đám cháy đã quá lớn. Diện tích phát hoả khoảng gần 1 nghìn m2. Công ty bao bì Hoàng Lê nằm trong KCN nhỏ, cũ và gần dân cư nên lực lượng PCCC một mặt vừa dập lửa, một mặt phải nỗ lực chống cháy lan.