Croatia, lần lượt giành ngôi á quân và hạng Ba trong hai kỳ World Cup gần nhất, trở thành đội bóng lớn cuối cùng giành vé EURO 2024.

Trên sân nhà ở Zagreb, Luka Modric và các đồng đội có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Armenia để bỏ xa đối thủ trực tiếp Xứ Wales.

modric croatia armenia.jpg
Modric là ông chủ trận đấu

Trong trận đấu mang tính quyết định, Xứ Wales chia điểm 1-1 với Thổ Nhĩ Kỳ, đội đã sớm giành vé trước đó.

Khi bước vào 2 lượt trận cuối bảng D, Croatia là đội chịu bất lợi hơn so với Xứ Wales.

Tuy nhiên, bóng đá không nói trước được điều gì và bất ngờ luôn tồn tại.

Tuần trước, Xứ Wales bị Armenia cầm hòa 1-1, trong khi Croatia có chiến thắng 2-0 trên sân Latvia để tạo bước ngoặt cho cuộc đua giành vé đến Đức mùa hè năm sau.

Trong cuộc chiến cuối cùng với Armenia, tài năng của Modric dẫn dắt Croatia có thế trận tốt hơn.

Cầu thủ Real Madrid nổi bật như một ông chủ trong khả năng kiểm soát và điều tiết bóng, với những tình huống rất tinh tế.

Chính Modric là người phát động tấn công, để Borna Sosa thực hiện pha kiến tạo giúp Ante Budimir ghi bàn thắng duy nhất.

Croatia giành chiếc vé thứ hai ở bảng D sau khi tạo khoảng cách với Xứ Wales lên đến 4 điểm.

croatia euro 2024.jpg
Croatia là đội thứ 21 có vé EURO 2024

Đây sẽ là lần thứ 7 Croatia góp mặt trong các kỳ EURO. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đại diện Balkan là vào tứ kết các sự kiện1996 và 2008.

Trong khi đó, mùa hè nước Đức là EURO thứ 5 của Modric và có thể cũng là lần cuối cùng anh góp mặt ở giải vô địch bóng đá châu Âu.

Trong 4 lần dự EURO trước đây, Modric chưa bao giờ tỏa sáng như những lần anh cùng Croatia bùng nổ trên sân chơi World Cup.

Ở mùa hè nước Đức 2024, Modric muốn thực hiện những vũ điệu đẹp nhất trước khi chia tay sân chơi đỉnh cao.

Phân nhóm EURO 2024: Dễ có bảng tử thần

Hiện tại đã xác định được 21 đội tuyển dự EURO 2024. 3 suất còn lại được định đoạt thông qua vòng play-off.

Dựa theo tiêu chí phân nhóm của UEFA, khả năng không nhỏ xuất hiện bảng tử thần, với Đức/Pháp/Anh có thể cùng bảng Hà Lan và nhà ĐKVĐ Italy.

Nhóm 1:

Đức (chủ nhà), Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh.

Nhóm 2:

Hungary, Đan Mạch, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Áo

Nhóm 3:

Croatia, Scotland, Slovenia, Slovakia, CH Czech, Hà Lan.

Nhóm 4:

Italy, Serbia, Thụy Sĩ, 3 đội thắng play-off.