Vào cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Chính trực Esports (ESIC) đã phát ra thông tin chính thức về quá trình điều tra các giải đấu dàn xếp tỉ số tại giải ESEA Australia. Qua đó, ESIC đã ban hành lệnh cấm thi đấu và hoạt động esports trong vòng một năm với bảy players Counter-Strike: Global Offensive người Úc có hành vi cá cược.

Theo báo cáo mới nhất của ABC News, một trong số đó là Joshua “jhd” Hough-Devinein - người nhận được lời đề nghị trị giá 2,000 USD (46 triệu đồng) để throw một trận đấu nhưng anh ta đã từ chối.

jhd, chàng thanh niên người Úc 19 tuổi, từng chơi cho team địa phương có tên gọi Rooster khẳng định chỉ đặt cược vào chính bản thân mình như một phần thưởng khích lệ cho chiến thắng chứ chưa bao giờ nhận tiền để bán độ.

Màn trình diễn của jhd từ khi khởi nghiệp

Khi được hỏi về cảm giác sau khi nghe tin mình bị cấm thi đấu CS:GO chuyên nghiệp trong một năm, jhd nói: “Tôi đã bật cười, nó đúng là một cú sốc.

jhd sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của bản thân với lời giải thích duy nhất là anh ta đã không đọc kỹ các quy tắc nên không biết những gì mình làm là sai trái.

Tôi không làm chuyện đó (nhận tiền bán độ). Tôi có đạo đức. Tôi không phải tội phạm”, cựu player của Rooster khẳng định.

Đi sâu hơn vào câu chuyện, jdh cho hay anh đã được một người ẩn danh trên mạng tiếp cận với mục tiêu dàn xếp tỉ số với mức giá 2,000 USD nhưng anh ta đã không làm vậy.

Tại sao tôi lại phải nhận 2,000 USD khi biết mình có thể bị bắt cơ chứ?!”, jhd trả lời ABC News.

Đây là một thông tin rất quan trọng với chính quyền địa phương bởi họ sẽ có thêm manh mối để hạn chế các nhà cái và chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Đơn vị tình báo của cảnh sát Victoria, Australia cho biết họ đã khoanh vùng những đối tượng tình nghi có khả năng dàn xếp tỉ số khi bắt giữ năm người đàn ông có hành vi tương tự hồi tháng 5.

Scandal bán độ tại ESEA Australia là vụ lùm xùm lớn thứ hai được ESIC phanh phui trong thời gian gần đây bên cạnh vụ hàng chục HLV lạm dụng spectating bug trong CS:GO chuyên nghiệp.

Hồi đầu tháng này, Denis "seized" Kostin, cựu in-game leader của Natus Vincere, cũng đã nói về chủ đề bán độ trong Dota 2CS:GO. Theo tiết lộ của seized thì một trận đấu tại bất cứ giải Major nào cũng có giá 20,000 USD với mỗi player.

2016 (Theo AFK Gaming)