Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (21/5) tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc tài xế xe ben không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chở quá tải trọng.

CSGT bắn 2 phát súng chỉ thiên yêu cầu tài xế hợp tác làm việc. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 20/5, lực lượng tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện xe ben BKS 60H - 023.42 chở đất từ hồ Đá Đen (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) về hướng tỉnh Đồng Nai với lượng đất cao hơn thùng xe, có dấu hiệu quá tải nên đuổi theo ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi đến QL56 đoạn qua xã Xà Bang, huyện Châu Đức, ô tô của lực lượng tuần tra vượt lên xe ben, ra tín hiệu dừng để yêu cầu kiểm tra tải trọng.

Tại đây, tài xế xe ben dừng xe nhưng lùi lại phía sau với ý định không chấp hành hiệu lệnh. Trước tình huống này, một ô tô khác của lực lượng tuần tra đã chạy vòng lui phía sau, “khóa đuôi” xe ben.

Bị chặn hai đầu, tài xế xe ben tiếp tục quay ngang xe giữa đường, rồi lùi để đổ đất với mục đích giảm tải trọng. 

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế dừng ngay việc đổ đất nhưng người này không chấp hành. Tại đây, một cán bộ CSGT đã phải bắn 2 phát súng chỉ thiên “cảnh cáo” và liên tục yêu cầu tài xế xe ben xuống xe, ngưng đổ đất.

Kết quả cân tải trọng, xe ben chở quá tải gần 40%. Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe.

Qua làm việc nhanh, tài xế xe ben cho biết, vào hôm 16/5, anh ta điều khiển xe trên chạy vào đường cấm nên đã bị lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) lập biên bản vi phạm, tạm giữ bằng lái xe.

Quang Hưng