Thực hiện chuyển đổi số năm 2024, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, phòng chuyên môn và Chi cục Thuế trực thuộc; triển khai mở rộng ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di dộng.

Vĩnh Phúc.jpg
Ngành Thuế Vĩnh Phúc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Lượng.

Đến hết tháng 5/2024, đơn vị đã hoàn thành 10/10 nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số UBND tỉnh giao năm 2024. Trong đó có 70/70 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, 146/146 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; gần 57 nghìn hộ kinh doanh nộp thuế khoán; 100% doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet và 100% hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thực hiện bằng phương thức điện tử.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh triển khai hoàn thành mục tiêu 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/7/2022; 100% các khoản nộp thuế về đất đai được thực hiện bằng hình thức thanh toán điện tử.

Đặc biệt, từ cuối tháng 8/2021 đến nay, 100% văn bản đi được xử lý trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành bằng phương thức điện tử, được ký số theo quy định tại cơ quan Cục Thuế và các Chi cục thuế trực thuộc.

Theo Mai Liên (Báo Vĩnh Phúc)