Xã Thượng Trạch có diện tích tự nhiên gần 1.096 km², là địa bàn rộng lớn với 20 bản, gồm 832 hộ và 3.561 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ma Coong và A Rem.
Điều kiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên khiến cuộc sống người dân gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh đó, lực lượng biên phòng không chỉ giữ vai trò bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn là chỗ dựa quan trọng của đồng bào trên con đường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Trung tá Nguyễn Sơn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết, đơn vị đang quản lý hơn 29 km đường biên giới Việt – Lào và phụ trách 10 bản đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các bản xa như Km 39, Đoòng.
Từ nhiều năm nay, Đồn đã duy trì hiệu quả các chương trình phối hợp với lực lượng tại địa phương, nhất là trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Nổi bật là việc đưa cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt cấp ủy, tạo sự gắn kết mật thiết giữa quân và dân ở cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, Đồn đã cử 4 lượt cán bộ đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã và 26 lượt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ bản: Ban, Khe Rung, Coóc, Cu Tồn, Cồn Roàng và Nịu.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Đồn phân công 19 đảng viên phụ trách 105 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các cán bộ thường xuyên xuống bản, hướng dẫn bà con cách trồng lúa nước, chăn nuôi lợn, bò, ngan đen; vận động người dân làm chuồng trại, vệ sinh môi trường, từ bỏ các tập tục lạc hậu.
“Đời sống bà con bản khá dần lên nhờ cán bộ Biên phòng. Bộ đội gần dân lắm, bắt tay đồng bào hướng dẫn làm lúa, nuôi lợn, bò, ngan đen…”, già làng Đinh Xon ở bản Cà Roòng 1 nói.

Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống được Đồn Biên phòng Cồn Roàng triển khai hiệu quả. Chương trình “Xóa mái tranh cho hộ nghèo” giúp hàng chục hộ có được mái nhà kiên cố. Hệ thống 13 công trình “Ánh sáng vùng biên” mang lại ánh điện cho các điểm dân cư hẻo lánh, 8 cụm loa “Truyền thanh bản xa” trở thành kênh truyền tải thông tin chính thống hiệu quả, giúp đồng bào nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Cùng với đó, nhiều mô hình sinh kế được triển khai, trong đó có 12 mô hình chăn nuôi lợn, ngan đen và 8 mô hình nuôi ong lấy mật. Các mô hình này giúp đồng bào có thêm nguồn thu, tạo thói quen làm kinh tế bền vững.
Từ năm 2023 đến nay, Đồn đã huy động nguồn lực xây dựng 10 giếng nước và 1 công trình nước tự chảy, cung cấp nước sinh hoạt cho 325 hộ đồng bào Ma Coong, với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Công trình hoàn thành giúp người dân giảm bớt cảnh thiếu nước mùa khô, cải thiện vệ sinh và sức khỏe.
Năm 2024, mô hình “Tủ thuốc biên phòng” tiếp tục được duy trì tại 2 bản Coóc, Cu Tồn và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bố Trạch. Đã có hơn 700 lượt người dân đến thăm khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Nhờ vậy, các hủ tục chữa bệnh bằng cúng bái, mê tín từng tồn tại ở nhiều bản bị đẩy lùi.
Đồn cũng vận động hơn 60 triệu đồng hỗ trợ 12 hộ gia đình chăn nuôi lợn, ngan đen; hỗ trợ 8 hộ nuôi 16 đàn ong bản địa, tạo động lực để người dân mở rộng sản xuất, từng bước thoát nghèo.
Ngoài việc chăm lo sinh kế cho đồng bào, Đồn Biên phòng Cồn Roàng còn thực hiện hiệu quả các chương trình: “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng tháng, được tạo điều kiện tiếp tục đến trường, giảm nguy cơ bỏ học.
Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời duy trì các mô hình hỗ trợ hiệu quả, góp phần xây dựng Thượng Trạch ngày càng vững mạnh.