Sáng 15/3, các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh ở cả hai miền Nam - Bắc tụ họp tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam (1953-2023). Các nghệ sĩ từng gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam hạnh phúc trong ngày gặp lại. 
Ngay khi thấy NSND Trà Giang, NSND Thu Hà chạy tới ôm chầm lấy nữ nghệ sĩ. 

Thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng cả NSND Trà Giang, NSND Thu Hà đều là những nghệ sĩ gắn liền với thời hoàng kim của điện ảnh Việt Nam, từ điện ảnh cách mạng thời kỳ đầu đến giai đoạn phim "mì ăn liền" với các tác phẩm thành công vang dội.

Từ phía Nam ra, NSND Trà Giang luôn được các nghệ sĩ xin chụp hình. Điện ảnh Việt Nam có 70 năm hình thành thì bà đã có 60 năm gắn bó với phim ảnh. Nữ nghệ sĩ chụp cùng NSND Thu Hà, đạo diễn Nhuệ Giang và bà Thu Hà - Cục phó Cục Điện ảnh - con gái và con dâu của NSND Hải Ninh. Ông là đạo diễn phim 'Đêm hội Long Trì' mà NSND Thu Hà đóng chính.
NSND Trà Giang hội ngộ NSND Ngọc Lan. Cả hai nghệ sĩ đều sinh năm 1942, từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh cách mạng và rất minh mẫn ở tuổi ngoài 80. 
Các NSND Mạnh Cường, Thu Quế, Thu Hà, Nguyễn Hải và họa sĩ Vũ Huy. 
NSND Hà Bắc, NSƯT Trần Lực, họa sĩ Vũ Huy và NSƯT Võ Hoài Nam chụp hình kỷ niệm bên lề. 
Diễn viên Võ Hoài Nam gần đây quen thuộc với khán giả qua phim truyền hình ''Hương vị tình thân''. Anh xuất thân từ Hãng phim truyện Việt Nam, từng đóng chính phim ''Vua bãi rác'' từng được Việt Nam gửi đi Oscar. Nam nghệ sĩ đến sự kiện trong trang phục jeans bụi phủi. Võ Hoài Nam không quên chụp hình chung với NSND Trà Giang.  
Từ phải sang: NSƯT Thanh Loan (vai ni cô Huyền Trang trong phim Biệt động Sài Gòn) cùng NSND Thu Hà, NBK Nguyễn Thị Hồng Ngát - nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam. 
NSND Thu Hà và nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. 
MC Quyền Linh từ TP.HCM bay ra vài ngày qua để tham gia các hoạt động về nguồn. Anh là thành viên BTC sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam.