Cây đào cổ thụ từ Tây Bắc, hay núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn được đánh về nuôi sống ở bãi mầu Nhật Tân, rồi được cắt cành để ghép gốc cho ra những nụ hoa đẹp nhất.

Người thợ dùng dao khứa quanh thân cây vào thời điểm thích hợp (thường bắt đầu vào tháng 11 hàng năm) để hoa nở đúng dịp Tết.

Gốc được ghép mắt đào bích Nhật Tân. Và năm sau sẽ cho hoa.

Người ghép đào có con dao để ghép mắt đào đặc biệt. Dao cắt ngọt thì mắt ghép nhanh nẩy mầm.

Và cũng còn tùy bàn tay người ghép đào, có người ghép nhẹ nhàng, ghép mắt nào sống mắt đấy.

Người ghép đào Nhật Tân thường dùng dao của ông thợ rèn Nguyễn Văn Yên ở Nhật Tân, dao ông rèn dùng hàng chục năm vẫn tốt.

Chăm sóc vườn đào cũng bận bịu chẳng khác gì nuôi con mọn...

Rực rỡ đón xuân.

Phong Nguyễn