
Tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân
Làm rõ vì sao chậm đẩy lùi tham nhũng đất đai
80% người dân không biết về quy hoạch đất đai
Đất đai: ‘Thảm đỏ’ với DN, không thể ‘thảm gai’ cho dân
Làm rõ vì sao chậm đẩy lùi tham nhũng đất đai
80% người dân không biết về quy hoạch đất đai
Đất đai: ‘Thảm đỏ’ với DN, không thể ‘thảm gai’ cho dân
Trưởng Ban soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho hay tổ biên tập cần chia thành các nhóm chuyên đề theo các chương của luật Đất đai sửa đổi, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các Sở TN&MT, rà soát kỹ các nội dung trong luật Đất đai sửa đổi trước khi hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ.
Tổ trưởng Tổ Biên tập, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, dự kiến dự thảo luật sửa đổi sẽ gồm 16 chương với 220 điều nhằm khắc phục những hạn chế của luật Đất đai 2003 như nhiều nội dung còn trùng lặp, chưa rõ ràng cụ thể dẫn tới khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước cũng như người sử dụng đất trong việc vận dụng, tra cứu các quy định của luật.
Trước đó, nguồn tin từ Bộ TN&MT được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải cho hay, cơ quan này sẽ trình dự thảo luật Đất đai sửa đổi để trình Chính phủ vào tháng 6 tới, trước khi dự thảo chính thức được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8. Trước khi hoàn tất dự thảo này, bộ này sẽ tập trung tổng kết việc thi hành luật hiện hành cũng như tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Một nội dung quan trọng khác cũng đã được Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển thông tin trên các cơ quan báo chí: Người dân sẽ tự động được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp nếu hết thời hạn giao đất vào năm 2013, nếu như đất đang sử dụng theo đúng quy hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng đúng mục đích, không thay đổi mục đích và không có vi phạm pháp luật về đất đai.
Kiên Trung