Theo AP, trong ngày 11/10, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã thông báo quyết định tranh cử chức nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chính trị gia 97 tuổi sở hữu thành tích tranh cử vô cùng ấn tượng, khi ông chỉ thua 1 lần trong tổng số 11 lần ứng cử.

"Việc ai trở thành Thủ tướng vẫn chưa được quyết định, không thể nói trước về vấn đề này nếu chúng tôi chưa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử", ông Mahathir nói.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tranh cử nghị sĩ ở tuổi 97. Ảnh: AP

Ông Mahathir đã từng 2 lần giữ chức Thủ tướng Malaysia, nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài tận 22 năm, nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài từ năm 2018 tới 2020. Hiện tại, ông Mahathir chắc chắn là ứng viên lớn tuổi nhất cho cương vị này, nếu thực sự trở thành Thủ tướng và làm hết nhiệm kỳ 5 năm, ông sẽ rời nhiệm sở ở tuổi 102.

Trong ngày 10/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố giải tán Quốc hội, mở đường cho các cuộc bầu cử quốc gia. Theo luật pháp hiện hành, cuộc tổng tuyển cử thứ 15 của Malaysia phải được tiến hành trong vòng 60 ngày tới.

Để giành quyền kiểm soát Quốc hội Malaysia và thành lập chính phủ mới, liên đảng của cựu Thủ tướng Mahathir cần chiếm ít nhất 120/222 ghế. Bất chấp những nghi ngại về mặt sức khỏe, ông Mahathir khẳng định sẽ nỗ lực đạt được vị trí nghị sĩ đại diện Langkawi, nhằm hướng tới mục tiêu "cứu Malaysia khỏi đảng cầm quyền UMNO".

Việt Dũng