Theo The Guardian, ông Gotabaya Rajapaksa đã được các bộ trưởng và chính trị gia của đất nước tiếp đón ngay sân bay. Ông được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một đoàn xe hộ tống với các binh sĩ có vũ trang.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Rajapaksa trở về Sri Lanka sau 52 ngày sống lưu vong từ khi tháo chạy khỏi đất nước do các cuộc biểu tình ngày 13/7. Ông Rajapaksa trước đó đã gửi đơn từ chức và được Quốc hội Sri Lanka chấp thuận.

Một quan chức quốc phòng Sri Lanka trước đó cho biết, ông Rajapaksa sống trong khách sạn Thái Lan và mong muốn về nước. "Một đơn vị an ninh vừa được thành lập để bảo vệ ông Rajapaksa sau khi về nước", quan chức này cho biết thêm.

Như Quỳnh