Sáng nay (4/11), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ phẩm đối với Võ Viết Đạt (SN 1980, trú tại thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) về tội giết người.

Trước đây, Võ Viết Đạt là tu sĩ ở Niệm phật đường Dương Lệ Đông (xã Triệu Thuận - sau đây gọi là chùa Dương Lệ Đông) với tên Đại đức Thích Trí Hộ. Sau khi Đạt giết người đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị hủy tư cách tu sĩ Phật giáo.

Bị cáo Võ Viết Đạt (bên phải) và đồng phạm được dẫn đến toà án. Ảnh: CTV 

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu, ngày 11/12/2021, chỉ vì không đồng tình với thái độ, hành vi của bà Lê Thị Hà (SN 1972, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đối với đời tư, tình cảm, sinh hoạt hàng ngày của mình, Võ Viết Đạt cùng Đoàn Thanh Tuấn đã trao đổi, bàn bạc, gọi bà Hà về chùa Dương Lệ Đông để đánh.

Đạt sử dụng 1 gậy tre đánh nhiều phát vào lưng, vai, mặt bà Hà. Mặc dù bà Hà đã van xin đừng đánh và Tuấn giật gậy tre vứt đi nhưng Đạt tiếp tục lấy 1 gậy sắt đánh nhiều phát vào người bà Hà, gây nên đa chấn thương (chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt) khiến bà Hà tử vong.

Sau đó, nhằm che dấu tội phạm, Đạt vứt xác bà Hà xuống bờ kè thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong.

Hai bị cáo nghe đại diện VKSND đọc cáo trạng. Ảnh: CTV

Đoàn Thanh Tuấn có hành vi giúp sức về mặt tinh thần để cho Đạt thực hiện hành vi phạm tội, sau đó cùng Đạt phi tang chứng cứ để giúp Đạt che dấu tội phạm. Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Theo cáo trạng, Đạt biết rõ tâm lý của bà Hà là khi nghe Đạt ngồi nhậu với phụ nữ, đặc biệt là ở chùa thì chắc chắn bà Hà sẽ đến và bị kích động, bức xúc.

Vì vậy, theo chỉ đạo của Đạt, hơn 18h ngày 11/12/2021, Tuấn gọi điện thoại giả vờ nói với bà Hà rằng Đạt đang nhậu ở chùa Dương Lệ Đông với phụ nữ. Cả hai bày thịt và bia ra bàn. Khoảng 5 phút sau, bà Hà có mặt ở chùa. Đạt đã dùng gậy tre đánh bà Hà một cách tàn bạo, làm nạn nhân bị gãy xương hàm và 11 cái răng.

Khi nạn nhân ngã xuống hiên nhà và van xin Đạt đừng đánh nữa, đồng phạm là Đoàn Thanh Tuấn cũng thấy kinh hãi nên chạy đến giật gậy tre vứt đi. Thế nhưng, Đạt không dừng tay mà chạy vào phòng khách lấy một ống kim loại (dài 52cm, đường kính 2,1cm) rồi đánh vào vùng thái dương, hai tay và hai chân bà Hà.

Thấy bà Hà nằm bất động, Đạt và Tuấn cùng vứt xe máy của bà Hà xuống sông Thạch Hãn (đoạn cầu Đại Lộc, phường Đông Lương, TP Đông Hà). Sau đó, Đạt đi mượn ô tô để chở thi thể bà Hà đem phi tang.

Chi tiết đáng chú ý là khi mượn xe ô tô trở về chùa, phát hiện bà Hà nằm cách vị trí ban đầu 7 đến 8 mét, nhưng cả hai vẫn kéo xác nạn nhân lên ô tô để Đạt chở xác bà Hà ném xuống sông.

Sau khi gây án, cả hai không những không ăn năn hối lỗi mà còn thực hiện nhiều hành vi nhằm xoá dấu vết của vụ án.

Cáo trạng kết luận, hành vi của cựu tu sĩ Võ Viết Đạt và đồng phạm Đoàn Thanh Tuấn đã phạm vào tội giết người, quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự. Mức án tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cả hai bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.