đa cấp

Cập nhập tin tức đa cấp

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Thủ tướng vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngồi một chỗ, huy động được gần 10 tỷ đồng của người nhẹ dạ

Trong chưa đầy 1 tháng, các đối tượng đã lừa đảo, huy động được gần 10 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng...

Bộ trưởng Công thương bị đe dọa, mua chuộc

“Chúng tôi chịu nhiều áp lực khi đấu tranh chống lại đa cấp bất chính, biến tướng. Trực tiếp tôi là bộ trưởng, rồi thứ trưởng và cục trưởng cục quản lý cạnh tranh nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa, mua chuộc”

Lừa đảo 300 tỷ, sếp công ty đa cấp bị bắt

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trùm đa cấp khiến ngàn người sập bẫy bật khóc nức nở

Được nói lời sau cùng, ông trùm đa cấp bật khóc nức nở.

Vụ lừa kỷ lục cho cả vạn người đi du lịch 'tàu bay giấy'

Bằng thủ đoạn quảng bá kinh doanh đa cấp gói sản phẩm du lịch cao cấp, bị cáo Lâm Phúc Hùng (SN 1959, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm đã cho cả vạn người đi du lịch 'tàu bay giấy'.

Gần 3000 khách hàng ‘sập bẫy’ công ty đa cấp

Bị “hút hồn” bởi các khoản lợi nhuận khổng lồ do công ty đa cấp mồi chài, gần 3.000 khách hàng đã nộp tiền sau đó bị chiếm đoạt.

Sắp công bố thông tin chấn động về bán hàng đa cấp

Kết quả thanh tra sắp công bố vào cuối tháng 7 này sẽ đưa ra những thông tin chấn động về hoạt động bán hàng đa cấp của những đơn vị có nhiều điều tiếng nhất thời gian qua.

Thêm hai doanh nghiệp đa cấp tạm ngừng hoạt động

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của 2 doanh nghiệp đa cấp.

Giàu nhờ đa cấp, cô ấy bắt đầu lăng mạ, coi thường chồng

Người ta thường nói, “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”, tôi từng thấy chí lí. Nhưng cuộc sống thay đổi, nỗi lo cơm gạo áo tiền cứ đè nặng lên vai, rồi dần dần, cái thuận trong gia đình tôi không còn được như xưa nữa.

Giữa tháng 6 có kết luận thanh tra Thiên Ngọc Minh Uy

Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, giữa tháng 6 mới có báo cáo kết luận cuối cùng về việc thanh kiểm tra các DN bán hàng đa cấp.

Hà Nội: Đa cấp bán hàng cho trẻ em cao gấp 82 lần giá nhập

Các sản phẩm có giá nhập chỉ 12.000- 18.000 đồng, trong đó có thực phẩm bổ sung canxi cho trẻ em, được công ty đa cấp này nâng giá bán cho người tham gia 990.000 đồng/sản phẩm chưa VAT.

900.000 người bị hút vào "cỗ máy" kinh doanh đa cấp

Có khoảng 900.000 người đã tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp năm qua với tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác mà các đơn vị đa cấp chi trả cho người tham gia là 2.700 tỷ đồng.

Lún vào đa cấp liên tỉnh, tiền tỉ bốc hơi

Trong khi nhiều người dân vẫn đang mơ đổi đời với Thiên Ngọc Minh Uy, nhiều người ở ngoại thành Hà Nội "sống dở chết dở" với Đoàn Hùng Vương.

Đại lý sai cả loạt, Thiên Ngọc Minh Uy vẫn vô sự

Chỉ trong thời gian ngắn ra quân, các địa phương đã phát hiện hàng loạt các lỗi vi phạm tại các cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy.

Giải cứu khỏi đại lý đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, bà Trần Thị Lan đã tìm mọi lý do để bán căn nhà 5 tầng khang trang với giá 12 tỉ để chơi đa cấp.

Đa cấp lừa đảo: Trách nhiệm đầu tiên thuộc Bộ Công Thương

Đại diện Ban chỉ đạo 389 nhấn mạnh với Góc nhìn thẳng về trách nhiệm của bộ Công Thương trong các vụ kinh doanh đa cấp lừa đảo.

Bí thư tỉnh ra tay siết chặt quản lý đa cấp

Riêng năm 2015, 5 cơ sở đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy đạt “doanh thu” gần 15 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh nghèo Tuyên Quang. Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu “siết chặt quản lý, tuyên truyền người dân” về đa cấp.

Bộ Công thương chưa ra kết luận kiểm tra 7 công ty đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương chiều nay cho biết, Đoàn kiểm tra của Bộ đang triển khai kiểm tra đối với 7 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp.

Dân nghèo mê muội cắm bìa đỏ theo đa cấp

Ở những vùng quê nghèo, nhiều người dân vẫn đang chìm trong "giấc mộng làm giàu" mang tên đa cấp.