Ảnh 2 Lê Thạch.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho các chủ phương tiện hoạt động trên khu vực sông, suối biên giới.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền từ cơ sở

Ngay sau khi Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” được ban hành, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn cấp tỉnh cho hơn 1.200 lượt cán bộ; đồng thời mở 30 lớp tập huấn chuyên đề tại cơ sở, thu hút trên 800 học viên. Nội dung và phương pháp được đổi mới khi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, đó là chú trọng kỹ năng thuyết trình, phân tích tình huống pháp lý, xử lý vi phạm ở khu vực biên giới và kỹ năng tuyên truyền phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với công tác tập huấn, việc khảo sát nhu cầu tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua phiếu hỏi, phỏng vấn nhóm, hội nghị lấy ý kiến. Qua 8 đợt kiểm tra, đánh giá tại cơ sở, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác định đúng các nội dung sát thực tiễn, phù hợp đặc thù từng địa bàn, từng dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Anh Xồng Bá Chớ, Trưởng bản Phà Lõm (xã Tam Thái), cho biết: “Trước đây bà con chỉ nắm chung chung quy định về biên giới. Nay được cán bộ biên phòng tuyên truyền bằng tiếng địa phương, có ví dụ cụ thể nên dễ hiểu, dễ nhớ, tự giác chấp hành tốt hơn nhiều”.

W-Ảnh 1 Lê Thạch.jpg
Cán bộ BĐBP Nghệ An tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho học sinh THPT ở các trường học khu vực biên giới.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai

Giai đoạn 2021-2025, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 buổi tuyên truyền, thu hút trên 250.000 lượt người nghe. Nhiều mô hình mới, sáng tạo được triển khai và nhân rộng như “Tiếng loa Biên phòng” với hình thức phát thanh hằng ngày, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, đưa pháp luật đến trực tiếp từng thôn, bản; “Mỗi tuần một điều luật” giúp người dân tiếp cận pháp luật từng bước, dễ nhớ, dễ thực hiện; mô hình sân khấu hóa pháp luật chuyển tải các quy định của Luật Biên phòng qua làn điệu dân ca Thái, Mông tại xã Nhôn Mai, Tam Thái, tạo sự gần gũi, hấp dẫn.

Cùng với đó, việc lồng ghép tuyên truyền trong Ngày hội Đại đoàn kết, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Ngày hội Biên phòng toàn dân… đã đưa pháp luật đến với người dân một cách sinh động, hiệu quả.

Trên các phương tiện truyền thông, hơn 2.000 tin, bài, phóng sự đã được đăng tải; hàng trăm video, infographic, clip tuyên truyền được chia sẻ trên nền tảng số của các đồn Biên phòng, qua đó lan tỏa sâu rộng kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

Anh Xeo Văn La, thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới bản Huồi Lê (xã Keng Đu), chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng đưa pháp luật đến tận bản, hướng dẫn từng quy định dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tế. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình mà còn biết cách cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Phong trào tham gia tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội cũng là điểm sáng với hơn 1.500 buổi tuyên truyền lưu động. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai như “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc” tại các Đồn Biên phòng Thông Thụ, Tri Lễ, Keng Đu, Tam Quang, Môn Sơn; “Chi đoàn thanh niên tuyên truyền pháp luật biên giới” tại các Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Thanh Thủy, Phúc Sơn. 

Đặc biệt, sự tham gia của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã góp phần nâng cao tính thuyết phục, tạo sức lan tỏa ngay từ cộng đồng.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn, cho biết: “Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Biên phòng Việt Nam nói riêng của người dân được nâng lên rõ rệt. Đồng bào vùng biên luôn tuân thủ pháp luật”.

Song song với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh bố trí 4,4 tỷ đồng phục vụ Đề án; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp. Các đơn vị đã biên soạn hơn 30.000 tờ rơi, 8.000 bộ tài liệu hỏi - đáp, file âm thanh, hình ảnh, tờ gấp; bổ sung vào tủ sách pháp luật tại các xã, thôn, bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của Nhân dân.

Đánh giá về hiệu quả Đề án, Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, khẳng định: “Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đã tạo chuyển biến rất rõ nét. Người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm bảo vệ biên giới, chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh trật tự. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.

Lê Thạch