Các tay súng đã phong tỏa gian hàng của hãng Primark tại Villeneuve-la Garenne, gần Paris (Pháp) với 18 con tin là nhân viên của cửa hàng.

Theo tờ Điện tín (Anh), một nhân viên của cửa hàng đã gửi tin nhắn cho người thân ra ngoài để báo với cảnh sát về sự việc.

Lúc này, nguồn tin cảnh sát cho biết đây có thể là một vụ cướp, chứ không có vẻ là một vụ tấn công khủng bố.

{keywords}

RT cho hay, các lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và đơn vị chống khủng bố đã được bố trí tại hiện trường.

“Vào khoảng 6:30’ sáng (tức khoảng 12:30’ trưa nay giờ Việt Nam), có 2-3 người trang bị vũ khí tiến vào gian hàng quần áo và đồ gia dụng Primark với mục đích mà chúng tôi cho là để cướp có vũ trang” – một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Tờ Le Parisien đưa tin con số con tin lên tới 18 người, chứ không phải là 10 người.

Tờ báo cũng dẫn lời một số nguồn tin, cho rằng một trong các tay súng tấn công cũng là nhân viên của cửa hàng.

Các cửa hàng khác cùng khu trung tâm mua sắm đều đóng cửa sau thông tin này.

RT cập nhật thêm, cho biết lực lượng đặc nhiệm Pháp đã giải cứu 18 người sau khủng hoảng bắt cóc con tin tại cửa hàng Primark.

Cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm tung tích các tay súng đã đột nhập vào cửa hàng.

Đồng thời, họ cũng thẩm vấn 18 người vừa được giải cứu để xem trong số này có tay súng nào trà trộn vào không.

Lê Thu