Video: DIU/ Telegram

“Chiến dịch tái kiểm soát các tòa tháp Boyko đã được thực hiện bởi nhiều đơn vị DIU. Lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ nhiều chiến lợi phẩm giá trị như kho tên lửa không dẫn đường được sử dụng bởi trực thăng, giàn radar Neva-B có tính năng theo dõi hoạt động của tàu thuyền ở Biển Đen”, thông cáo của DIU viết.

Đặc nhiệm DIU thu giữ radar Neva-B ở tháp Boyko trên Biển Đen. Ảnh: DIU/ Telegram

Trong đoạn video được DIU công bố trên mạng xã hội Telegram hôm 12/9, lính đặc nhiệm Ukraine đang cẩn thận vận chuyển các bộ phận của radar Neva-B xuống những chiếc xuồng, để vận chuyển khỏi tháp Boyko. Dự kiến, những bộ phận của radar trên sẽ được chuyển cho các cơ quan quốc phòng Ukraine để nghiên cứu công nghệ. 

Trang Defence-blog.com dẫn thông tin được công ty xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm quân sự hàng đầu của Nga Rosoboronexport công bố cho thấy, radar Neva-B có thể tự động tìm kiếm và theo dõi tới 200 mục tiêu cùng lúc. Đối với những mục tiêu lớn như tàu tuần dương hay tàu chở dầu, Neva-B có thể phát hiện ở khoảng cách 55km.

Phạm vi phát hiện mục tiêu của radar Neva-B