đại gia bất động sản

Cập nhập tin tức đại gia bất động sản

Đại gia bất động sản bị truy thu tiền tỷ do vi phạm

Sở Xây dựng đã kiến nghị truy thu hàng chục tỷ đồng của các đại gia bất động sản do vi phạm về quy hoạch và trật tự xây dựng, đồng thời buộc chủ đầu tư trả lại đúng mục đích sử dụng hàng ngàn mét vuông chung cư.

Đại gia tỉnh lẻ: Những cái tên đáng nể

Những doanh nghiệp bất động sản tỉnh lẻ ít được biết tới nhưng đo về tiềm lực thì họ lại là những đối thủ đáng gườm. Nhiều đại gia tỉnh lẻ đang mở rộng đầu tư, tiến quân đi tìm kiếm những miền đất hứa.

Những sở thích lạ của đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản

Được biết đến như một "ca lạ" trong giới đầu tư địa ốc, ông Lê Thanh Thản không chỉ khác người trong tư duy làm ăn, mà trong cuộc sống, vị đại gia này cũng có những sở thích không giống ai.

Nhiều “đại gia” bất động sản coi thường pháp luật

Một số chủ đầu tư vi phạm “toàn diện” tiếp tục chây ì thực hiện biện pháp khắc phục theo đề nghị của cơ quan chức năng khiến Nhà nước thất thu ngân sách.

Giải mã những phân khúc bất động sản ‘hút tiền’ trong năm 2017

Thị trường bất động sản khép lại năm 2016 với nhiều diễn biến bất ngờ tạo nên diện mạo mới cho thị trường trong năm tới với thời cơ và thách thức trên tất cả các phân khúc.

Kinh tế tư nhân: Sức mạnh phát triển của Việt Nam

Tư nhân kinh doanh chính là nhân dân làm kinh tế, chèn ép tư nhân là gây khó cho dân, coi trọng tư nhân cũng là lấy dân làm gốc trong hoạt động kinh tế.

Tỷ phú USD thứ 3 Việt Nam chính thức xuất hiện

Ông Bùi Thành Nhơn được xem là tỷ phú USD thứ 3 tại Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch bất động sản Vingroup và ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC.

Chờ đón tỷ phú USD mới, chỉ xếp sau ông Phạm Nhật Vượng

Ông Bùi Thành Nhơn có thể trở thành tỷ phú USD tiếp theo trên sàn chứng khoán.

'Trùm bất động sản', chồng Á hậu nhận án 15 năm tù

Bị cáo Lê Trung Kiên, nguyên Tổng giám đốc CTCP Bất động sản HN, chồng của một á hậu bị đưa ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Ông lớn” ngoài ngành, “tay chơi” mới lao vào BĐS: Trong chán ngoài thèm!

Trong khi đại gia không trường sức quẫy đạp để tháo lui thì nhiều “ông lớn” trong các lĩnh vực khác, thậm chí nhiều "tay chơi mới nổi" chưa ai biết tên, lại dốc “hầu bao” đầu tư vào làm dự án bất động sản.

Hà Nội: Nhiều ‘đại gia’ bất động sản nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Công ty cổ Phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak đứng đầu danh sách nợ thuế vừa được Cục Thuế Hà Nội công bố đợt 9/2016.

Con đường trở thành ông trùm tài chính, bất động sản của đại gia Trầm Bê

Ít ai biết rằng, trước khi nổi danh ở lĩnh vực BĐS và ngân hàng, ông Trầm Bê từng là người đi tiên phong trong trào lưu xã hội hóa bệnh viện và có 7 năm độc quyền thị trường chiếu xạ thanh long ở Việt Nam.

Khối BĐS đồ sộ của ông Đinh Trường Chinh mà chủ tịch Maritime Bank nói tới trong vụ tin đồn bị bắt

Ông Đinh Trường Chinh bên cạnh là doanh nhân địa ốc sở hữu nhiều dự án BĐS đồ sộ, còn được biết nhiều hơn khi ông còn là chồng cũ của hoa hậu Diễm Hương.

Đại gia ôm ngàn tỷ ra nước ngoài xây khách sạn

Với lợi thế từ kinh nghiệm và nguồn lực tài chính từ trong nước, các ông lớn BĐS Việt Nam đang đón đầu nhu cầu khách sạn ở những nước mới nổi như Lào hay Myanmar.

Loạt dự án BĐS của các ‘ông lớn’ đang ‘cắm’ ngân hàng

Trong số 34 dự án do chủ đầu tư đang đăng ký thế chấp tại ngân hàng có nhiều dự án của các “đại gia” BĐS...

Hé lộ về 2 đại gia “bí ẩn” thâu tóm dự án tháp đôi cao nhất phố cổ Hà Nội

Hanoi Aqua Central, là tổ hợp gồm 1 tòa khách sạn 5 sao 21 tầng và 1 tòa căn hộ cao cấp 21 tầng, đang được xây dựng trên khu đất hơn 6.800m2 với 3 tầng hầm tại địa chỉ số 44 Yên Phụ, phường Trúc Bạch, HN.

Bùng nổ xu hướng thâu tóm khách sạn của các đại gia BĐS

6 tháng đầu năm 2016, thị trường BĐS đã chứng kiến hàng loạt thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực khách sạn, trong đó đáng chú ý có những thương vụ lên tới cả trăm triệu USD.

Đại gia BĐS phải xin lỗi vì bêu xấu người tình cũ trên facebook

Ông T.G.N. (42 tuổi, ngụ quận 2) phải xin lỗi bà N.T.M.T. (36 tuổi, ngụ quận 4) - người kiện đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Đại gia mất trắng ngàn tỷ vì "cuộc chiến" tiện ích?

“Đất ở đây rẻ nhất cũng 60 triệu/m2, để làm cái hồ cảnh quan hơn 3ha, bên em đã hy sinh hơn 1 ngàn 800 tỷ. Không có chủ đầu tư nào chịu chơi làm tiện ích trong dự án như vậy ở Q.2 đâu”. 

Sập bẫy kiều nữ: Đại gia đau đớn, mất toi triệu đô

Xinh đẹp, có học thức và đều muốn giàu nhanh, những cô gái này đã nghĩ ra nhiều chiêu lừa đảo mua bán bất động sản chiếm đoạt tiền tỷ để sắm xe xịn, nhà to, xài đồ hiệu.