Theo Reuters, từ ngày 11-12/1, lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) đã thực hiện một cuộc tập trận quy mô lớn tại căn cứ quân sự ở Cao Hùng. Cuộc tập trận trước thềm Tết Nguyên đán có sự tham gia của nhiều binh chủng, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của hòn đảo.

Lực lượng Đài Loan (Trung Quốc) luyện tập đổ bộ từ trực thăng. Ảnh: Twitter
Môi trường diễn tập tại căn cứ quân sự ở Cao Hùng. Ảnh: Reuters
Một cảnh trong cuộc tập trận kéo dài 2 ngày trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Twitter
Cảnh giao tranh trong cuộc tập trận ở Cao Hùng. Ảnh: Reuters
Xe thiết giáp của lực lượng Đài Loan. Ảnh: Reuters
Xe chở quân AAVP7 đổ bộ từ tàu chiến của Đài Loan. Ảnh: Twitter
Xe quân sự Humvee của Đài Loan. Ảnh: Twitter
Bộ binh luyện tập phối hợp cùng xe thiết giáp. Ảnh: Reuters
Cận cảnh trực thăng S-70C của Đài Loan. Ảnh: Twitter
Trực thăng của Đài Loan diễn tập hạ cánh trên tàu đổ bộ. Ảnh: Reuters
Xe tăng của Đài Loan tham gia tập trận tại căn cứ quân sự ở Cao Hùng. Ảnh: Twitter
Một tiêm kích của Đài Loan trong cuộc tập trận. Ảnh: Twitter

Việt Dũng

Hình ảnh Đài Loan tập trận rầm rộ

Hình ảnh Đài Loan tập trận rầm rộ

Các xe tăng dồn dập tấn công mục tiêu, giữa lúc các máy bay chiến đấu gầm rú trên không khi lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện diễn tập bắn đạn thật hôm nay, 7/9.
Video binh lính Đài Loan ném đá xua đuổi UAV Trung Quốc

Video binh lính Đài Loan ném đá xua đuổi UAV Trung Quốc

Giới chức quân sự Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận việc một UAV dân sự của Trung Quốc xuất hiện ở Kim Môn, sau khi đoạn video ghi lại cảnh binh lính tại hòn đảo này ném đá về phía chiếc UAV được đăng tải trên mạng xã hội.
Chiến cơ F-16 của Đài Loan rơi xuống biển

Chiến cơ F-16 của Đài Loan rơi xuống biển

Không quân đảo Đài Loan (Trung Quốc) vừa phải tạm dừng huấn luyện đối với phi đội F-16 sau khi một mẫu mới tân tiến nhất của loại chiến cơ này rơi xuống biển.