Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol đã rời sứ quán Triều Tiên đặt tại Jalan Batai, thủ đô Kuala Lumpur, vào trưa 6/3.

Malaysia Mail Online đưa tin, ông Chol đã rời đi trên một chiếc xe Jaguar của sứ quán Triều Tiên và được tin là trên đường tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Datuk Seri Anifah Aman hôm 4/3 tuyên bố Đại sứ Triều Tiên là "nhân vật không được hoan nghênh" và yêu cầu ông phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Chol bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Malaysia vào 6h chiều cùng ngày, nhưng ông không xuất hiện như yêu cầu.

Ngày 5/3, báo chí Malaysia vẫn tiếp tục theo sát nhất cử nhất động của Đại sứ Kang Chol và sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur bị các nhà báo quây kín.

{keywords}
Các phóng viên bao vây sứ quán Triều Tiên tại Malaysia hôm 6/3. (Ảnh: New Straits Times)

Trước đó, Chính phủ Malaysia đã yêu cầu Đại sứ Kang Chol viết thư xin lỗi sau các bình luận của ông về vụ án mạng của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong Nam – anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Sầm Hoa

Nghi phạm Triều Tiên bị Malaysia trục xuất

Nghi phạm Triều Tiên bị Malaysia trục xuất

Chiều nay (3/3), nghi phạm Triều Tiên và gia đình người này đã bị cảnh sát Malaysia đưa tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur để trục xuất về nước.

Nghi vấn chồng chất trong vụ án Đoàn Thị Hương

Nghi vấn chồng chất trong vụ án Đoàn Thị Hương

Hàng loạt câu hỏi liên quan tới việc có thật chất độc thần kinh VX được dùng để tấn công người đàn ông Triều Tiên tại Malaysia, hôm 13/2.

Phiên xử Đoàn Thị Hương ngắn nhưng kịch tính

Phiên xử Đoàn Thị Hương ngắn nhưng kịch tính

Phiên xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút nhưng các diễn biến lại vô cùng kịch tính.

Bên trong nhà tù giam giữ Đoàn Thị Hương

Bên trong nhà tù giam giữ Đoàn Thị Hương

Sau phiên xét xử vào hôm 1/3, Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisyah đã được đưa về nhà tù Kajang ở bang Selangor, Malaysia.

Điểm chưa có tiền lệ trong phiên xử Đoàn Thị Hương

Điểm chưa có tiền lệ trong phiên xử Đoàn Thị Hương

Hai nghi phạm liên quan tới vụ hạ độc một người đàn ông được cho là Kim Jong Nam, đã mặc áo chống đạn khi tới tòa hôm 1/3.