Chiều nay (3/3), nghi phạm Triều Tiên và gia đình người này đã bị cảnh sát Malaysia đưa tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur để trục xuất về nước.

Theo Star, trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-chol đã được phóng thích do cảnh sát Malaysia không có đủ bằng chứng kết tội, nhưng Ri bị trục xuất do không có giấy tờ hợp lệ.

Ri Jong-chol, 47 tuổi, được mô tả là chuyên gia về hóa học. Ri bị bắt tại Jalan Kuchai Lama do bị tình nghi có liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Phía Hàn Quốc và Malaysia cho rằng, Kim Chol thực chất là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ tin này.

Trong một diễn biến khác có liên quan tới vụ án Kim Chol, cảnh sát Malaysia đã phát lệnh bắt giữ đối với Kim Uk-il, 37 tuổi, nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo để hỗ trợ điều tra.

Theo hãng tin Bernama, Kim Uk-il đến Malaysia hôm 29/1, khoảng hai tuần trước khi xảy ra vụ tấn công Kim Chol.

Dương Lâm