Chiều 26/3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023.

Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân là danh hiệu được tổ chức bình chọn và tuyên dương hàng năm. Đây là phần thưởng cao quý tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc và xuất sắc trong các lĩnh vực công tác như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; thể dục thể thao...

58af8aee9a8c35d26c9d.jpg
Đại tướng Lương Cường và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng với các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Minh Nhật

10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 35 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được bình chọn là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn quân trên các lĩnh vực. Trong số đó, có một cá nhân được bình chọn là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 2 cá nhân là gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chúc mừng, biểu dương những thành tích tuổi trẻ Quân đội và 45 gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chăm lo giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của Đoàn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng lưu ý, tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ trong Quân đội.

4dbe690a7968d6368f79.jpg
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Minh Nhật

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng thanh niên, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện trong thực tiễn, đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ khó, phức tạp, những khâu yếu, mặt yếu; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa, nêu gương trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Cùng với việc đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt Đoàn phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ, Đại tướng Lương Cường lưu ý tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội cần phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo, độc lập, tự quản.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân; làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Tích cực tham gia công tác đối ngoại quân sự, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế của Quân đội.   

839bf62fe64d4913105c.jpg
Đại tướng Lương Cường trao các quyết định tuyển dụng cán bộ, phong, thăng quân hàm sĩ quan và nâng lương cho 4 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Ảnh: Minh Nhật

Ghi nhận những nỗ lực của 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang quyết định tuyển dụng cán bộ, phong quân hàm sĩ quan cho một cá nhân; thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho 2 cá nhân; nâng lương trước thời hạn cho 1 cá nhân.

Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc bảo lưu thành tích làm cơ sở xét thăng quân hàm trước thời hạn cho 4 sĩ quan; nâng lương cho một quân nhân chuyên nghiệp; ưu tiên phân công công tác khi tốt nghiệp cho một học viên.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng quyết định tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng bằng khen cho 35 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023.