Chiều 7/3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí. Dự gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan báo chí và các phóng viên chuyên trách quốc phòng-an ninh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, Tổng cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng; tuyên truyền về QĐND Việt Nam trên tất cả các loại hình báo chí bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đạt hiệu ứng truyền thông tốt.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ban, bộ, ngành tại cuộc gặp mặt

Công tác tuyên truyền báo chí tiếp tục có đóng góp quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, về xây dựng QĐND trong tình hình mới.

Toàn quân chấp hành nghiêm các thông tư quy định về quản lý báo chí, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tuyên truyền về Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo của Việt Nam.

Ở cấp toàn quân, Cục Tuyên huấn trong năm 2022, đã liên hệ, phối hợp, tạo điều kiện cho hơn 3.000 lượt phóng viên trong nước; 150 lượt phóng viên báo chí quốc tế tham dự, đưa tin các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Ở cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đa số các cơ quan, đơn vị đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền về kết quả các hoạt động tiêu biểu của cơ quan, đơn vị mình.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, báo chí tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về quân đội tiếp tục được quan tâm đổi mới, tăng thời lượng và nâng cao chất lượng.

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, hệ thống báo chí quân đội là một bộ phận quan trọng trong báo chí cách mạng Việt Nam. Hiện nay báo chí nước nhà đa dạng về loại hình (báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình), có nền tảng phong phú.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Quán triệt tinh thần Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật ở mọi miền đất nước. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban Tuyên giáo đã có đề án định hướng tuyên truyền các sự kiện tiêu biểu từ nay đến năm 2025, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng QĐND Việt Nam, xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, thời gian tới báo chí trong và ngoài quân đội tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Mới đây Ban Bí thư đã ban hành quy định số 101 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí cần "mẫu mực" thực hiện theo quy định mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ, năm 2022 với sự cố gắng, đồng lòng, cả nước đã đạt nhiều kết quả nổi bật, QĐND Việt Nam "đạt được nhiều dấu ấn mới". Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của báo chí. Báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận; tăng cường đoàn kết, sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cũng thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chủ động tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng khi các cơ quan báo chí đã tăng thời lượng, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục khi tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng và quân đội. Dẫn chứng điều này, Bộ trưởng nêu về sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế cuối năm 2022, nhờ có báo chí tuyên truyền mà đã đạt kết quả ngoài mong đợi.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết ông thường xuyên theo dõi các tin bài, chương trình trên báo chí, từ đó nhận thấy "phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin kịp thời" và đây là những cách để quân đội xây dựng được thế trận lòng dân khi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, các ban, bộ, ngành và cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.