Sáng nay, Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Từ 7h, anh dẫn đầu đoàn nhà trai sang hỏi cưới vợ theo nghi thức truyền thống. 
 Buổi lễ diễn ra ấm cúng với sự có mặt của hai bên gia đình. Sính lễ nhà trai mang gồm trà rượu, trầu cau, hoa quả…
Lễ cưới diễn ra theo nghi thức đạo Công giáo. "Anh mong em hãy cùng anh trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp này bởi em là điều quý giá nhất. Em là điều anh ước muốn, được yêu, được sống bên em”, Bằng Cường nhắn nhủ bạn đời. 
Cặp đôi về chung một nhà sau 4 năm yêu, được gia đình yêu thương, ủng hộ. Họ lên kế hoạch cho đám cưới từ nhiều tháng trước. 
Bảo Anh - vợ mới cưới của Bằng Cường tự tay trang trí không gian cưới. Cô bày tỏ xúc động khi bước vào cột mốc quan trọng của đời người. 
Sau lễ gia tiên, Bằng Cường - Bảo Anh thực hiện nghi thức cưới tại nhà thờ. Bảo Anh diện áo dài trắng, nổi bật với mái tóc tím. Chú rể diện vest lịch lãm, sánh bước cùng vợ vào lễ đường.
Bằng Cường nghẹn ngào nói tình yêu của cả hai cuối cùng cũng có kết trọn vẹn sau nhiều trắc trở. Sau đám cưới, cả hai cũng sẵn sàng cho kế hoạch sinh con.
Ca sĩ Bảo Anh đọc lời nguyện trước gia đình 2 bên. Bằng Cường tâm sự vợ là người chung thủy và thông minh. Nữ ca sĩ kém chồng 12 tuổi nhưng họ không có quá nhiều khác biệt trong tính cách.
Trước hai bên gia đình, cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới, thề nguyện trăm năm, dù ốm đau, giàu nghèo đều vẫn giữ trọn nghĩa vợ chồng. Cả hai còn song ca ca khúc "Thánh ca tình yêu".
Tiệc cưới diễn ra chiều nay tại một nhà hàng ở TP.HCM, có khoảng 700 khách mời. 

Ca sĩ Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh lập nghiệp từ năm 2006 và theo đuổi dòng nhạc ballad lãng mạn. Nam ca sĩ được khán giả chú ý qua những ca khúc như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc…